Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đã có nhà văn hóa đầu tiên

Ngày 26/12, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ gắn biển và bàn giao Nhà văn hóa Trung tâm Bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam.
Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đã có nhà văn hóa đầu tiên ảnh 1Lễ gắn biển và bàn giao Nhà văn hóa Trung tâm Bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam. (Nguồn: Vietnam+)

Lần đầu tiên nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đã có nhà văn hóa. Đây là thông tin do Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, cho biết tại lễ gắn biển và bàn giao Nhà văn hóa Trung tâm Bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam diễn ra ngày 26/12, tại Hà Nội.

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Nguyễn Văn Rinh cho rằng đây là công trình tiêu biểu của những tấm lòng nhân đạo, mong muốn sẻ chia, chung tay làm vơi bớt nỗi đau của nạn nhân da cam, giúp họ hòa nhập cộng đồng.

Khi được đưa vào sử dụng, nhà văn hóa sẽ trở thành nơi vui chơi, giải trí của nạn nhân và con em họ trước, trong và sau quá trình được chăm sóc, điều trị, học tập tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam. Công trình này sẽ góp phần tích cực vào hoạt động chăm sóc toàn diện cho nạn nhân.

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cũng đề nghị các cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam tích cực gìn giữ, bảo vệ và phát huy hiệu quả hoạt động của nhà văn hóa, góp phần cùng cả cộng đồng làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc nạn nhân.

Nhà văn hóa Trung tâm Bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam được khởi công từ tháng 3/2016. Công trình có diện tích hơn 760m2, gồm Hội trường trung tâm sức chứa 200 người và nhà trưng bày 2 tầng. Đặc biệt, công trình còn có thư viện để phục vụ nhu cầu đọc sách, tìm hiểu thông tin của nạn nhân.

Dịp này, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng bằng tri ân "Tấm lòng vàng" cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - đơn vị tài trợ chính xây dựng nhà văn hóa đầu tiên cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của cán bộ, nhân viên ngân hàng trong việc chung tay chăm sóc nạn nhân da cam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục