Nạn nhân hiếp dâm tập thể có khả năng lãnh án tử hình

Một cô gái trẻ đang mang bầu ở Sudan do bị hiếp dâm tập thể giờ có thể sẽ đối mặt với án tử hình, sau khi bị cáo buộc ngoại tình. 
Nạn nhân hiếp dâm tập thể có khả năng lãnh án tử hình ảnh 1Phụ nữ tại Sudan không được pháp luật bảo vệ đúng mực (Nguồn: Reuters)

Một cô gái trẻ đang mang bầu ở Sudan do bị hiếp dâm tập thể giờ có thể sẽ đối mặt với án tử hình, sau khi bị cáo buộc ngoại tình. Cô gái trẻ người Ethiopia này mới chỉ 18 tuổi và đang mang thai được 3 tháng khi bị hiếp dâm vào tháng 8 năm ngoái.

Cô cho biết đang tìm nhà để thuê ở Omdurman, gần thủ đô Khartoum, khi bị 1 trong 7 kẻ tham gia hiếp dâm tập thể lừa vào một ngôi nhà trống.

Tổ chức Sáng kiến chiến lược vì phụ nữ ở vùng Sừng châu Phi (SIHA) nói rằng tại đây cô bị đánh và bị đè xuống đất khi một nhóm đàn ông, được cho là có độ tuổi từ 18-22, thay nhau thực hiện hành vi đồi bại nói trên.

Thảm cảnh của cô còn bị một trong những kẻ phạm tội ghi lại và được phát tán rộng rãi trên mạng Internet, vài tháng sau vụ tấn công.

Ngay sau đó cô gái và những kẻ hiếp dâm bị bắt, bị buộc tội sản xuất, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy và có hành vi không đúng mực.

Cô gái trẻ đã không được quyền đóng tiền thế chân và sau đó còn bị khởi tố thêm các tội bán dâm và ngoại tình. Cô giờ còn không được đưa ra cáo buộc chống lại những kẻ hiếp dâm mình.

SIHA nói rằng báo chí Sudan khi đưa tin về câu chuyện đã tìm cách hạ thấp uy tín của cô gái khi nói rằng cô là gái bán dâm và bị nhiễm HIV. 

"Ý định đổ lỗi cho nạn nhân đã gây quan ngại lớn, cũng như việc tìm cách giảm trách nhiệm cho những kẻ phạm tội. Tuy nhiên điều đáng ngại hơn là cáo buộc ngoại tình thường có tiềm năng dẫn tới án tử hình bằng ném đá, nếu cô gái bị cho là có tội" - SIHA nói - "Thậm chí đã xuất hiện các âm mưu đưa ra những lời khai sai trái rằng những gã đàn ông đó đã vô tình uống thuốc kê đơn khiến họ bị ảo giác trước khi phạm tội".

Hala Alkarib, giám đốc khu vực của SIHA nói với Guardian rằng tình trạng phạm tội tình dục mà không bị trừng phạt nhằm vào những người phụ nữ chưa có nơi ở, phụ nữ nghèo và tỉnh lẻ ở Sudan đã diễn ra trong nhiều năm. 

Những kẻ phạm tội ít khi bị khởi tố và nếu bị khởi tố, chúng cũng không phải nhận các cáo buộc tương xứng với tội trạng.

"Trong khi đó nạn nhân đối diện với nguy cơ sẽ bị khởi tố vì tội ngoại tình, qua đó lần nữa trở thành nạn nhân bởi hệ thống pháp luật và còn bị hăm dọa bởi án phạt bị ném đá tới chết" - Alkarib nói.

Theo SIHA, Công tố viên trưởng Sudan đã từ chối không cấp cho cô gái quyền báo cáo vụ hiếp dâm, do cô đang bị điều tra vì phạm các tội danh khác. Công tố viên trưởng cũng nói rằng lẽ ra cô phải báo cáo ngay về vụ hiếp dâm.

Tuy nhiên người phụ nữ nói với luật sư rằng những kẻ phạm tội đã dọa giết cô, khiến cô quá hoảng sợ không dám báo cáo sự việc. Cô cũng cho biết đã kể lại chuyện với một viên cảnh sát, nhưng ông này đã không chấp nhận câu chuyện của cô và không điều tra do thời điểm đó đang diễn ra lễ Eid Al Fitr, một ngày quốc lễ ở quốc gia Hồi giáo. Về sau viên cảnh sát này chỉ bị khởi tố vì tắc trách.

Cô gái trẻ trong vụ này đã bị bắt giữ vào ngày 17/1 và bất chấp việc sắp sinh con, cô vẫn đang phải sống trong phòng giam ở một đồn cảnh sát. 

Cô đã 2 lần nỗ lực đóng tiền thế chân để được tại ngoại nhưng không thành công. Tổng cộng 10 cá nhân, gồm một viên cảnh sát khác đã giúp phát tán đoạn video ghi lại cảnh hiếp dâm, đang bị đưa ra xét xử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục