Nạn nhân vụ máy bay TransAsia rơi được đền bù gần nửa triệu USD

Ngày 11/2, hãng TransAsia (Đài Loan) thông báo sẽ bồi thường 470.000 USD cho gia đình nạn nhân thiệt mạng vụ rơi máy bay ngày 4/2 vừa qua.
Nạn nhân vụ máy bay TransAsia rơi được đền bù gần nửa triệu USD ảnh 1Xác máy bay ATR 72-600 trên bờ sông Cơ Long, Đài Bắc ngày 5/2 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/2, hãng hàng không TransAsia của Đài Loan thông báo sẽ bồi thường 470.000 USD cho gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay thảm khốc xảy ra ngày 4/2 vừa qua.

Người phát ngôn của TransAsia cho biết, với số tiền bồi thường 470.000 USD cho mỗi nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn, hãng hy vọng sẽ giải quyết ổn thỏa với các gia đình nạn nhân.

Thỏa thuận về số tiền bồi thường là kết quả từ cuộc họp kín được tổ chức ở Đài Bắc ngày 4/2 vừa qua, với đại diện của một số gia đình nạn nhân.

Trước đó, hãng này cũng đã phải chi một khoản tiền bồi thường tương tự cho các gia đình của 48 hành khách thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay khác hồi tháng 7/2014.

Công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, theo những báo cáo ban đầu từ hai chiếc hộp đen của máy bay gặp nạn cho thấy động cơ bên phải máy bay đã bốc cháy và phát tín hiệu cảnh báo trong buồng lái chỉ 37 giây sau khi cất cánh.

Chiếc máy bay ATR 72-600 của hãng hàng không TransAsia khởi hành từ sân bay Tùng Sơn ở Đài Bắc đã gặp nạn chỉ 10 phút sau khi cất cách, một cánh máy bay đã va đập xuống một tuyến đường trên cao trước khi máy bay rơi xuống sông Cơ Long.

Trên máy bay có 58 người, trong đó có 31 hành khách từ Trung Quốc đại lục và 5 thành viên phi hành đoàn. Đến thời điểm hiện tại, ít nhất 42 người thiệt mạng, chỉ 15 người được cứu sống và 1 người vẫn mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục