Nạn nhập cư trái phép vào châu Âu sẽ diễn biến phức tạp hơn nữa

Trong thời gian gần đây, tính chất phức tạp tại khu vực biển Nam Âu giáp với Lybia đã tăng lên khi các nhóm buôn người, tổ chức vượt biên đã có hành động đe dọa cả các tàu tuần tra của Italy.
Nạn nhập cư trái phép vào châu Âu sẽ diễn biến phức tạp hơn nữa ảnh 1Cứu hộ người tị nạn. (Nguồn: ANSA)

Có khoảng từ 500.000 đến 1 triệu người nhập cư từ Lybia sẽ vào châu Âu qua cửa ngõ biên giới Italy trong năm 2015. Đây là đánh giá của Giám đốc điều hành Cơ quan Kiểm soát biên giới Frontex thuộc Liên minh châu Âu (EU) Fabrice Leggeri về tình hình nhập cư vào châu lục này.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, ông Fabrice Leggeri cho biết tình hình nhập cư trái phép vào châu Âu trong năm 2015 sẽ còn phức tạp hơn so với năm trước.

Trong thời gian gần đây, tính chất phức tạp tại khu vực biển Nam Âu giáp với Lybia đã tăng lên khi các nhóm buôn người, tổ chức vượt biên đã có hành động đe dọa cả các tàu tuần tra của Italy.

Cho tới nay, lãnh đạo Frontex vẫn khẳng định rằng cơ quan này không thể đơn độc giải quyết vấn nạn người nhập cư tại khu vực Địa Trung Hải và kêu gọi EU cũng như các quốc gia thành viên hỗ trợ thêm các nguồn lực.

Trong khi đó, phát biểu trong khuôn khổ cuộc họp không chính thức cấp ngoại trưởng EU ngày 6/3 tại Riga, thủ đô Latvia, Bộ trưởng Ngoại giao Italy Paolo Gentiloni lại cho rằng không cần thiết phải "báo động ở mức cao" về vấn đề nhập cư vì "Italy và EU sẽ cùng nhau cam kết mạnh mẽ hơn để giải quyết triệt để vấn đề này."

EU đã hứa hẹn thúc đẩy chương trình tuần tra, kiểm soát biên giới trên biển mang tên Triton do Frontex điều phối, nhằm ngăn chặn hiệu quả làn sóng người nhập cư đến từ Bắc Phi và Trung Đông.

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Italy, trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến 4/3/2015, có 8.918 người nhập cư trái phép vào Italy qua Địa Trung Hải (tăng 5.611 người so với cùng kỳ năm ngoái).

Năm 2014, khoảng 170.000 người đã nhập cảnh trái phép tại các bờ biển của Italy trong tổng số 278.000 trên toàn EU. Cũng trong năm 2014, Italy đã nhận và xét hồ sơ xin tị nạn của 70.000 trường hợp (xếp thứ ba, chỉ sau Đức và Thụy Sĩ).

Từ tháng 10/2014 đến tháng 1/2015, chiến dịch tuần tra, kiểm soát biển Triton của Frontex triển khai đã cứu được khoảng 23.000 người nhập cư gặp nạn trên biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục