Nâng cao chất lượng đào tạo tại trường đại học

"Muốn giữ uy tín, thương hiệu thì phải đổi mới công tác quản lý, thay đổi cách làm, nâng cao chất lượng đào tạo trong trường đại học."
Sáng 20/3, trường Đại học Giao thông Vận tải đã tổ chức Hội thảo trong toàn thể cán bộ chủ chốt và sinh viên với chủ đề "Làm gì để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu xã hội."

Đây là trường đại học đầu tiên trong cả nước hưởng ứng triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Bộ Giáo dục Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012.

Hiệu trưởng trường, phó giáo sư-tiến sĩ Trần Đắc Sử cho rằng chất lượng giáo dục đại học nhiều năm nay ở mức thấp, không đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Nguyên nhân là do tâm lý coi trọng bằng cấp của người học cũng như người sử dụng lao động còn nặng, trong khi chưa chú ý đến chất lượng thực sự của tấm bằng.

Tuy nhiên ông cũng khẳng định trong tương lai không xa, khi các đơn vị sử dụng lao động quan tâm nhiều hơn tới kỹ năng làm việc, năng lực chuyên môn của sinh viên thì lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về các trường có chất lượng tốt. Vì thế "muốn giữ được uy tín và thương hiệu thì nhất thiết phải đổi mới công tác quản lý, thay đổi cách làm, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong trường đại học."

Tham luận của các giảng viên, sinh viên tại buổi thảo luận cũng thừa nhận dù 90% sinh viên sau tốt nghiệp trường Giao thông Vận tải đã tìm được việc làm sau sáu tháng hoặc một năm nhưng chất lượng giáo dục đại học chưa cao, sinh viên tốt nghiệp ra trường còn thiếu kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ngoại ngữ.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về đổi mới quản lý giáo dục đại học sẽ là dịp để mỗi thành viên trong trường nhìn nhận, đánh giá, rà soát lại toàn bộ các quy định quản lý để tạo ra sự chuyển biến sâu rộng và ý thực tự học, tự bồi dưỡng của giảng viên và sinh viên. Đây cũng là dịp để các giảng viên, sinh viên cam kết không có tiêu cực trong thi cử và làm luận văn tốt nghiệp...

Ngay trong tháng 3, trường sẽ tổ chức Diễn đàn sinh viên thảo luận, hiến kế nâng cao chất lượng giáo dục đại học trên trang web của trường.

Trường cũng sẽ thành lập bộ phận nghiên cứu nhu cầu nguồn nhân lực và giới thiệu việc làm cho sinh viên; thành lập bộ phận kiểm định chất lượng giáo dục để tiến tới có sự công nhận trình độ đào tạo trong khu vực và thế giới.

Tiếp theo trường Đại học Giao thông Vận tải, từ nay đến 30/4, tất cả 375 tường đại học, cao đẳng trong cả nước sẽ đồng loạt tổ chức hội thảo với chủ đề "Làm gì để nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học" nhằm tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo bước chuyển rõ rệt về nhận thức và quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo tương xứng với phát triển quy mô ở bậc học này./.

Hoàng Hoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục