Nâng cao chất lượng hợp tác TTXVN-MONTSAME

Phó Tổng Giám đốc điều hành Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Trần Mai Hưởng và Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn Nhà nước Mông Cổ (MONTSAME) Tugalkhuu Baasansuren đều nhất trí rằng thông tấn xã hai nước cần nâng cao hơn nữa chất lượng hợp tác.

Phó Tổng Giám đốc điều hành Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Trần Mai Hưởng và Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn Nhà nước Mông Cổ (MONTSAME) Tugalkhuu Baasansuren đều nhất trí rằng thông tấn xã hai nước cần nâng cao hơn nữa chất lượng hợp tác.

Tại buổi gặp Tổng Giám đốc MONTSAME ngày 31/10, ở thủ đô Ulan Bator, Mông Cổ, lãnh đạo hai hãng đều nhất trí hướng vào mục tiêu phục vụ phát triển quan hệ Việt Nam-Mông Cổ trong thời kỳ mới cũng như sự hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế.

Phó Tổng Giám đốc điều hành TTXVN Trần Mai Hưởng cho rằng trong sự phát triển chung của quan hệ hai nước hiện nay, lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước do đó TTXVN và MONTSAME cần mở rộng hợp tác trong mảng thông tin về thị trường, thương mại.

Ông Hưởng cũng nói cần phải có biện pháp để cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp cận được thông tin tốt nhất về cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam và Mông Cổ. TTXVN sẵn sàng hợp tác với MONTSAME để những thông tin về kinh tế Việt Nam đến được với cộng đồng doanh nghiệp Mông Cổ rộng rãi hơn.

Điểm lại sự hợp tác giữa hai hãng thông tấn dựa trên Nghị định thư được ký năm 2001, Phó Tổng Giám đốc điều hành TTXVN Trần Mai Hưởng và Tổng Giám đốc MONTSAME Tugalkhuu Baasansuren đều mong muốn hai bên mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác như giúp nhau trong công tác đào tạo, đưa các phóng viên và biên tập viên sang thực tập tại các ấn phẩm của mỗi hãng.

Tổng Giám đốc Tugalkhuu Baasansuren cho rằng việc đưa phóng viên, biên tập viên sang thực tập sẽ giúp họ có được cái nhìn thực tế về nhu cầu thông tin của Việt Nam đối với Mông Cổ và ngược lại./.

(TTXVN)

 

Tin cùng chuyên mục