Nâng cao chất lượng huấn luyện, đảm bảo an toàn biên giới quốc gia

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025 với 11 chỉ tiêu chủ yếu, tập trung đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá.
Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Sau 2 ngày diễn ra Đại hội, chiều 14/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Thượng tá Rơ Mah Tuân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy; Thượng tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Đại hội đã quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025 với 11 chỉ tiêu chủ yếu và tập trung đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá như tạo sự chuyển biến về tổ chức, biên chế; nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh trình Đại hội lần thứ XVI.

Theo đó, các ý kiến đóng góp trực tiếp vào báo cáo chính trị của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đều thống nhất cho rằng, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ XII đã đề ra.

Ngoài ra, một số ý kiến tại Đại hội cũng đã bổ sung thêm những giải pháp trong nhiệm kỳ tới như tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác cửa khẩu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân hai bên biên giới về lịch sử, truyền thống, mối quan hệ gắn bó giữa hai nước Việt Nam-Campuchia...

[Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII]

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực và kết quả của Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, đảm bảo an toàn biên giới quốc gia ảnh 1Thượng tá Rơ Mah Tuân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu, trong nhiệm kỳ tới cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cần quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Các đơn vị tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong đấu tranh, phòng chống hiệu quả với các loại tội phạm và tích cực tham gia giúp dân phát triển kinh tế-xã hội; tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh cần quan tâm xây dựng trong sạch, vững mạnh trên tất cả các mặt; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tăng cường kỷ cương, sâu sát cơ sở...

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Các đơn vị đã tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; thực hiện nghiêm quy định sẵn sàng chiến đấu; tích cực, chủ động tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục