Chương trình “Giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh” được triển khai từ năm 2007đến năm 2012 tại 14 tỉnh, thành phố có tỷ lệ sinh đẻ tại nhà cao.
Năm nay là nămthứ 5 của Chương trình với các hoạt động tập trung cho y tế thôn bản, trang bịkiến thức về làm mẹ an toàn, chăm sóc sơ sinh và kỹ năng truyền thông trực tiếpcho các cô đỡ thôn bản, nữ hộ sinh và cán bộ phụ nữ; duy trì và phát huy vai tròcủa các nhóm chuyển tuyến dựa vào cộng đồng đã được thiết lập trong những nămtrước; nâng cao kỹ năng và cập nhật kiến thức cơ bản về cấp cứu sản khoa và chămsóc sơ sinh cho nữ hộ sinh như chăm sóc bà mẹ khi mang thai, phát hiện sớm thainghén có nguy cơ cao và vận động phụ nữ có thai đến khám và sinh con tại các cơsở y tế, chăm sóc sau sinh.
Năm 2011, chương trình đã đạt được những kết quả khả quan như: hầu hết cáctỉnh đã hoàn thành hoạt động đào tạo bổ sung về kỹ năng truyền thông trực tiếpcho y tế thôn bản; 14 tỉnh đã tiến hành việc lồng ghép các hoạt động truyềnthông về làm mẹ an toàn, chăm sóc sơ sinh với hoạt động của nhóm tín dụng tiếtkiệm, thu hút được sự tham gia của nhiều người dân.
Đặc biệt, chương trình đã đào tạo 3 lớp cô đỡ thôn bản cho 3 tỉnh đặc biệtkhó khăn có tỷ lệ đẻ tại nhà cao như Lai Châu, Cao Bằng và Sơn La; 14 lớp đàotạo lại nữ hộ sinh, y sỹ sản nhi cho 14 tỉnh của chương trình với 350 học viênvà 4 lớp tập huấn về kỹ năng truyền thông trực tiếp cho y tế thôn bản.
Ngoài ra,Ban Quản lý Chương trình Trung ương đã hỗ trợ mỗi tỉnh 50 triệu đồng để đào tạovề siêu âm chẩn đoán trước sinh, phẫu thuật nội soi trong sản khoa, gây mê hồisức và chăm sóc sơ sinh.
Năm 2012, Chương trình “Giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh” tiếp tục tậptrung hoạt động cải thiện dịch vụ chăm sóc sản khoa ở các tuyến; đào tạo chuyênmôn theo yêu cầu của tỉnh; tăng cường các dịch vụ chăm sóc toàn diện về chăm sócsản khoa thiết yếu cho phụ nữ nghèo, phụ nữ không biết chữ; nâng cao nhận thứccủa phụ nữ về làm mẹ an toàn và chăm sóc trẻ sơ sinh tại cộng đồng thông qua cáchoạt động của tổ chức tín dụng tiết kiệm do hội phụ nữ và hội nông dân thựchiện.
Đồng thời, chương trình sẽ hỗ trợ tổ chức 7 lớp tập huấn cho các y tế thônbản và 5 lớp truyền thông thay đổi hành vi về làm mẹ an toàn cho mỗi tỉnh. Bệnhviện Phụ sản Trung ương sẽ tiếp tục công tác giám sát hỗ trợ trong và sau đàotạo chuyên môn về chăm sóc sản khoa và sơ sinh tại các tỉnh của chương trình./.