Nâng cao hiểu biết về quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào

Hoạt động “Theo dấu chân Chủ tịch Kaysone Phomvihane” đã giúp các đại biểu tham gia hiểu sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng, quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào.
Nâng cao hiểu biết về quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào ảnh 1Lưu học sinh Lào tham quan Triển lãm ảnh “Sắc hoa Chămpa” trong chương trình “Giao lưu hữu nghị Việt- Lào tại Quảng Nam. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane, từ ngày 10-17/12/2015, Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam-Lào đã tổ chức thành công tốt đẹp hoạt động “Theo dấu chân Chủ tịch Kaysone Phomvihane.”

Vừa qua, Hội hữu nghị Lào-Việt Nam đã gửi thư cảm ơn.

Bức thư có đoạn viết: "Trong suốt thời gian diễn ra hoạt động trên, Đoàn đại biểu của Lào đã nhận được sự đón tiếp hết sức trọng thị, nồng ấm, thân tình của ​lãnh đạo cấp cao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào và các ban ngành hữu quan của các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thủ đô Hà Nội, tỉnh Nghệ An và đặc biệt là sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào và các cơ quan liên quan của Việt Nam vào hoạt động theo dấu chân Chủ tịch Kaysone Phomvihane lần này.

Các đại biểu Lào hết sức xúc động và vui mừng được đến thăm các địa danh, nơi mà Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã từng sống, hoạt động cách mạng tại Việt Nam, giúp cho chúng tôi hiểu biết sâu sắc thêm về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane và được nghe các cựu bộ đội quân tình nguyện Việt Nam từng hoạt động cách mạng với Chủ tịch Kaysone Phomvihane kể chuyện, thể hiện quan hệ thân tình thắm thiết giữa Chủ tịch Kaysone Phomvihane với nhân dân Việt Nam anh em.

Đoàn cũng cảm thấy hết sức vinh dự có dịp được thăm và thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nghệ An."

Hội hữu nghị Lào-Việt Nam cho biết, Đoàn đại biểu Lào tham gia hoạt động lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, đã giúp cho các đại biểu Lào hiểu sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng, mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam anh em.

Hội hữu nghị Lào-Việt Nam bày tỏ, trong thời gian tới, hai Hội hữu nghị của hai nước sẽ tiếp tục hợp tác tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa nhằm tăng cường đoàn kết, tuyên truyền và giáo dục tư tưởng tới các tổ chức nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục