Nâng cao hiệu quả hợp tác Quảng Bình-Khăm Muộn

Tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hợp tác.
Ngày 20/10, tại thành phố Đồng Hới, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn (Lào) tìm biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai tỉnh trong tình hình mới.

Hai bên nhất trí đánh giá trong thời gian qua, hai tỉnh đã có những chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trao đổi, mua bán hàng hoá qua cửa khẩu, chợ biên giới. Trong 10 tháng năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu qua biên giới Việt-Lào đạt 38,4 triệu USD, tăng 44% so với năm 2008.

Hai tỉnh từng bước tổ chức, sử dụng, khai thác hiệu quả quốc lộ 12A và đang đầu tư xây dựng đường 20, phấn đấu thông xe vào đầu năm 2010.

Hiện nay, tuyến vận tải hành khách từ Đồng Hới (Quảng Bình) đi Thà Khẹc (Khăm Muộn) và ngược lại có 2 chuyến/tuần và Đồng Hới-Thà Khẹc-Vientiane 01 chuyến/tuần đang khai thác tốt. Từ đầu năm đến nay, Quảng Bình đã thực hiện được 72 chuyến, vận chuyển 3.445 hành khách qua lại hai nước.

Từ năm 2006 đến nay, Quảng Bình đã nhận 42 học sinh tỉnh Khăm Muộn để đào tạo tại trường Đại học Quảng Bình. Năm nay, tỉnh Quảng Bình đã cử 4 giáo viên sang Khăm Muộn giúp giảng dạy, đào tạo con em các bộ tộc Lào.

Tỉnh Quảng Bình đầu tư 9 tỷ đồng giúp tỉnh Khăm Muộn xây dựng trường học hai tầng gồm 16 phòng với diện tích 1500m2 ở thị xã Thà Khẹc.

Trong hai năm 2008-2009, được sự giúp đỡ của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muộn, tỉnh Quảng Bình đã tìm kiếm, quy tập 139 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào đưa về nước.

Từ cuối năm 2008, Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn đã xây dựng hoàn thành cột mốc đại số 528 tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo-Nà Phàu; hoàn thành khảo sát song phương xác định 12 vị trí mốc; cố gắng đến cuối năm nay hoàn thành xác định thêm 20 vị trí mốc và tổ chức xây dựng 10 mốc trên tuyến biên giới hai tỉnh.

Hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục nhân dân hai tỉnh về truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào và hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn.

Hai bên kiến nghị Chính phủ hai nước bổ sung cặp cửa khẩu Cà Roòng-Noong Ma vào danh sách các cặp cửa khẩu có phương tiện vận tải được phép qua lại theo quy định tại Hiệp định vận tải đường bộ và nâng cấp thành cửa khẩu chính.

Hai bên cam kết tạo điều kiện thuận lợi để khai thác có hiệu quả quốc lộ 12A; tiếp tục duy trì phát triển và nâng cao hiệu quả tuyến xe khách Đồng Hới-Thà Khẹc-Vientiane.

Hai bên đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; ban hành các chính sách ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hợp tác đầu tư sản xuất, kinh doanh; phấn đấu xây dựng tuyến biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục