Nâng cao kỹ năng cho cán bộ công đoàn cơ sở

“Nâng cao năng lực thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể” là chủ đề của hội thảo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội đồng hợp tác phát triển Công đoàn Thụy Điển phối hợp tổ chức ngày 25/9, tại Hà Nội.

“Nâng cao năng lực thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể” là chủ đề của hội thảo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội đồng hợp tác phát triển Công đoàn Thụy Điển phối hợp tổ chức ngày 25/9, tại Hà Nội.

Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng thương lượng, đàm phán và ký kết thỏa ước lao động tập thể của quốc tế; đồng thời giúp các công đoàn ngành, công đoàn tỉnh, thành phố - nơi có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất trao đổi, thảo luận về những khó khăn, thách thức trong quá trình thương lượng tập thể ở Việt Nam hiện nay.

Các tham luận của các đại biểu đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Các đại biểu cho rằng, để tổ chức Công đoàn trở thành đại diện bảo vệ quyền lợi cho người lao động, nhất là trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần tập trung phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn cơ sở.

Bên cạnh đó cần nâng cao trình độ, nghiệp vụ công đoàn, kiến thức pháp luật, đặc biệt là kỹ năng đàm phán trong thương lượng, ký kết thỏa ước đoàn thể và giải quyết tranh chấp lao động cho cán bộ công đoàn cơ sở./. (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục