Nâng cao kỹ năng cho lãnh đạo 52 bệnh viện

Bộ Y tế phối hợp với trường Đại học Quốc gia Singapore đã tổ chức khóa học quản lý bệnh viện cho lãnh đạo 52 bệnh viện.
Ngày 27/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với trường Đại học Quốc gia Singapore đã tổ chức khóa học quản lý bệnh viện cho lãnh đạo 52 bệnh viện trên cả nước.

Khóa học được tổ chức trong 5 ngày (27 - 31/7) với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên nước ngoài là phó giáo sư Lim Meng Kin, Giám đốc chương trình MBA, Y khoa và phó  giáo sư Ho Yew Kee Giảng viên khoa Tài chính-Kế toán, Đại học Quốc gia Singapore (NUS).

Tại đây, các học viên sẽ được trao đổi những nội dung về công tác lãnh đạo và quản lý các cơ sở y tế; quản lý chiến lược đối với các cơ sở y tế; quản lý bệnh viện: những chi phí bắt buộc; việc sử dụng thông tin tài chính trong hoạt động quản lý bệnh viện; phải làm gì để bệnh viện được công nhận đạt chuẩn chất lượng.

Phát biểu khai mạc khóa học, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết lĩnh vực khám chữa bệnh là một phần rất quan trọng của ngành y tế vì nó trực tiếp cung cấp các dịch vụ chẩn đoán và điều trị cho nhân dân. Hiện nay, trên 50% lao động có kỹ thuật đang làm việc tại các bệnh viện và 60% ngân sách của ngành y tế được đầu tư cho lĩnh vực này.

Tuy nhiên, trực trạng về y đức, tinh thần và cách ứng xử giữa nhân viên y tế với người bệnh đã và đang có tác động không nhỏ tới chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Chính vì vậy, lớp tập huấn được tổ chức nhằm đúc rút kinh nghiệm giữa bệnh viện và các chuyên gia trong và ngoài nước; đồng thời giúp lãnh đạo các bệnh viện trong cả nước nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ năng điều hành các hoạt động của hệ thống bệnh viện./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục