Nâng cao năng lực, chống quá tải ở Bệnh viện Huế

Theo Giám đốc Bệnh viện TW Huế, từ nay đến năm 2015, Bệnh viện tiếp tục nâng cao năng lực, chống quá tải trong điều trị ở bệnh viện.
Giáo sư-tiến sỹ Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết từ nay đến năm 2015, Bệnh viện tiếp tục nâng cao năng lực, chống quá tải trong điều trị tại bệnh viện; hàng năm tiếp nhận trên 70.000 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, hơn 350.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại trú, phẫu thuật hơn 20.000 ca...

Bệnh viện Trung ương Huế luôn đi đầu trong triển khai các kỹ thuật cao như phẫu thuật tim hở, điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng cao tần, tim mạch can thiệp, phẫu thuật nội soi, ghép thận, ghép tủy, ghép giác mạc, vi phẫu tạo hình, thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm... Hiện nay, Bệnh viện đang triển khai đề án đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao kết hợp với hệ thống chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đề án do Bệnh viện Trung ương Huế và Công ty Cogon Systems (Hoa Kỳ) phối hợp thực hiện nhằm xây dựng thí điểm mô hình mạng lưới chăm sóc y tế đạt tiêu chuẩn quốc tế, thiết lập hệ thống các phòng khám ở các tỉnh, thành phố, có kết nối với Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế và các bệnh viện hàng đầu ở Mỹ, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh nhân; đào tạo, nghiên cứu khoa học; đồng thời thu hút bệnh nhân từ nước ngoài đến điều trị tại Việt Nam dưới hình thức du lịch khám chữa bệnh.

Theo Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện tiếp tục xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất và các trang thiết bị hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh kỹ thuật cao cho mọi đối tượng bệnh nhân, mỗi năm hàng trăm kỹ thuật mới được triển khai thực hiện tại Bệnh viện.

Thời gian qua, Bệnh viện thực hiện thường xuyên các kỹ thuật điều trị tim mạch chất lượng cao; tiến hành 24.000 ca trung, đại phẫu/năm, trong đó 40% số ca thực hiện bằng phẫu thuật nội soi và vi phẫu. Đặc biệt, Bệnh viện Trung ương Huế đã triển khai thành công ca ghép tim đầu tiên do chính đội ngũ thầy thuốc tại chỗ thực hiện...

Là một trong ba bệnh viện đa khoa Trung ương lớn nhất cả nước và là bệnh viện được xếp hạng đặc biệt, số lượng bệnh nhân đến với Bệnh viện Trung ương Huế ngày càng tăng. Tuy chỉ có 2.100 giường nhưng trong thực tế bệnh viện luôn quá tải, thường xuyên phải đón và điều trị cho 2.400-2.700 bệnh nhân./.

Quốc Việt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục