Nâng cao năng lực quản lý thảm họa dựa vào cộng đồng

Dự án Dipecho 8 do EU tài trợ giúp tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về quản lý rủi ro thảm họa của cộng đồng tại Việt Nam.
Nâng cao năng lực quản lý thảm họa dựa vào cộng đồng ảnh 1Lũ lụt nghiêm trọng tại đồng bằng sông Cửu Long do biến đổi khí hậu. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 26/11, Liên minh Chữ thập đỏ Hà Lan, Tây Ban Nha và Việt Nam chính thức công bố kết thúc dự án “Nâng cao năng lực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các đối tác Chính phủ và cộng đồng cải thiện công tác quản lý thảm họa tại Việt Nam”- Dipecho 8.

Ông Vũ Văn Lộc, Trưởng Ban Phòng ngừa và Ứng phó thảm họa (Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) cho biết việc hoàn thành dự án đánh dấu sự hợp tác thành công và mối quan hệ đối tác hiệu quả lâu bền của liên minh 3 Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hà Lan, Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, để tiến trình đánh giá tình trạng, khả năng dễ bị tổn thương (VCA) hoàn thiện hơn, Dự án nên có thêm hướng dẫn viên nhiều kinh nghiệm; soạn thảo đề cương chi tiết thu thập thông tin thứ cấp phù hợp hơn; có hỗ trợ chế độ cho người dân tham gia cung cấp, kiểm chứng thông tin; tăng cường chuyên gia, giảng viên VCA giám sát, hỗ trợ kỹ thuật; sắp xếp hợp lý hơn về thời gian đợt đánh giá …

Khẳng định dự án đã đạt được kết quả đáng khích lệ, Trưởng đại diện Hội Chữ thập đỏ Hà Lan, ông Paul Van Der Laan cho rằng các bên cần tiếp tục chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm đạt được và thảo luận những điểm cần tiếp tục tăng cường trong tương lai.

Dự án Dipecho 8 do Ban Viện Trợ nhân đạo (Ủy ban Châu Âu) tài trợ thông qua Kế hoạch ứng phó thảm họa lần thứ 8 đối với Đông Nam Á; đồng tài trợ là các Hội Chữ thập đỏ Hà Lan và Tây Ban Nha.

Dự án có tổng trị giá hơn 411.700 euro, thực hiện từ tháng 6/2012 đến 11/2013, tại 9 tỉnh của Việt Nam là Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.

Dự án hướng tới việc góp phần làm giảm các tác động tàn phá của thiên tai ở Việt Nam thông qua cải thiện công tác phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ thảm họa; thực hiện việc nâng cao năng lực cho cán bộ Chính phủ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các xã về việc quản lý thảm họa; thành lập các đội ứng phó nhanh cấp tỉnh.

Sau 18 tháng thực hiện, dự án Dipecho 8 giúp các cán bộ Chính phủ thực hiện Chương trình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng nâng cao năng lực thông qua các lớp tập huấn; đồng thời trở thành nòng cốt thực hiện việc tập huấn về CBDRM tại cấp tỉnh.

Qua dự án, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng được tăng cường năng lực nhằm giúp nâng cao nhận thức, khả năng về quản lý rủi ro thảm họa của cộng đồng tại những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đã có 98 hướng dẫn viên VCA được đào tạo, 14 cộng đồng dân cư được hỗ trợ thêm về những giải pháp giảm nhẹ rủi ro, nâng cao nhận thức về quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng.

Đặc biệt, 6 đội ứng phó thảm họa cấp tỉnh cũng được thành lập giúp cải thiện khả năng phòng ngừa, ứng phó thảm họa ở các tỉnh thường xuyên bị thiên tai tại Việt Nam. /.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục