Nâng cao nhận thức cộng đồng về biển, đảo Việt Nam

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2011 diễn ra từ ngày 6-8/6 với chủ đề “Trí tuệ xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.”
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2011 được tổ chức từ ngày 1-8/6 tại các địa phương trong cả nước, trong đó Khánh Hòa đăng cai tổ chức một số hoạt động chính.

Tại cuộc họp báo ngày 10/5 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2011 là “Trí tuệ xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam,”,nhằm thu hút, khuyến khích, truyền cảm hứng cho thanh niên Việt Nam cũng như cộng đồng xã hội phát huy tinh thần sáng tạo, cùng chung tay chăm sóc cho tài nguyên biển, đảo Việt Nam nói riêng và đại dương nói chung.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là hoạt động nhằm tuyên tuyền vận động, góp phần nâng cao nhận thức cho toàn xã hội và từng người dân về chức năng, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển và đại dương, sự phát triển bền vững đại dương và việc giảm thiểu các tác động của biến đối khí hậu đối với Việt Nam và thế giới; qua đó khơi dậy ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, lòng tự hào, ý thức dân tộc của mọi người dân Việt Nam đối với chủ quyền vùng biển của Tổ quốc, cuộc sống của cộng đồng và sự nghiệp phát triển kinh tế biển lâu dài của đất nước.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ được tổ chức từ ngày 1-8/6 tại các địa phương trong cả nước. Khánh Hòa là địa phương được lựa chọn đăng cai tổ chức một số hoạt động chính của tuần lễ gồm Lễ míttinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2011; Chương trình xác lập kỷ lục mang tên “Nối vòng tay lớn” do hơn 3.000 thanh niên Việt Nam nắm tay nhau xếp hình bản đồ Việt Nam; tổ chức Diễn đàn thương hiệu quốc gia biển Việt Nam lần thứ III với chủ đề “Quảng bá và xây dựng thương hiệu sản vật, sản phẩm biển Việt Nam thân thiện với môi trường”;

Trong tuần lễ có Diễn đàn Kinh tế biển lần 2 với nội dung "Bức tranh toàn cảnh các khu kinh tế ven biển - Kinh nghiệm của thế giới và ứng dụng của Việt Nam;" Hội nghị các nhà lãnh đạo quản lý tổng hợp vùng bờ: Trao đổi kinh nghiệm về đầu tư phát triển kinh tế biển; Khai trương Phòng trưng bày tài nguyên biển quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa...

Tại buổi họp báo, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng công bố chủ đề của Ngày Môi trường thế giới năm 2011 là “Rừng - Giá trị cuộc sống từ thiên nhiên” nhằm nhấn mạnh sự quan trọng của rừng đối với cuộc sống và hệ sinh thái; đưa ra sự cảnh báo về tình trạng phá rừng, sự suy thoái rừng đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu, mà nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động của con người.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Năm quốc tế về Rừng 2011, Bộ Tài Nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức lễ míttinh; trao giải thưởng Môi trường Việt Nam và phát động Cuộc thi quốc gia sáng tác ca khúc môi trường lần thứ 2; trao quyết định công nhận Ba Bể là khu Ramsar thứ 3 của Việt Nam; tổ chức ra quân trồng cây.../.

Lưu Thanh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục