Nâng cao nhận thức về các đập thủy điện sông Mekong

Dự án “Nâng cao nhận thức của địa phương về tác động của các đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong” được thực hiện từ 2011-2012.
Tổ chức Mc Knight và Liên hiệp Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đã tài trợ cho Việt Nam 60.000 USD để “Nâng cao nhận thức của địa phương về tác động của các đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong.”

Ngày 22/4, tại thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với Trung tâm nghiên cứu rừng-đất ngập nước, các nhà khoa học của các viện trường đại học trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, lãnh đạo ba tỉnh An Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ tổ chức Hội thảo triển khai dự án “Nâng cao nhận thức của địa phương về tác động của các đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong.”

Tổng kinh phí cho dự án quan trọng này là 60.000 USD do tổ chức Mc Knight (Hoa Kỳ) và Liên hiệp Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế ( IUCN) tài trợ, được thực hiện trong hai năm 2011-2012, nhằm hỗ trợ truyền thông giúp nâng cao nhận thức của chính quyền và cộng đồng dân cư thuộc 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long về tác hại của các đập thủy điện xây dựng trên dòng chính sông Mekong, trong đó trước mắt triển khai tại ba tỉnh, thành phố là An Giang, Sóc Trăng và Cần Thơ.

Các nhà khoa học tập trung thảo luận về những lợi thế dòng sông Mekong đối với quốc tế, đồng thời gắn liền với nhiều quốc gia, đặc biệt là với Việt Nam; kêu gọi chính quyền các địa phương và cộng đồng vùng Đồng bằng sông Cửu Long chủ động thực thi các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dự kiến tháng Chín tới, các tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức Hội thảo khoa học về tác động của các đập thủy điện đối với Đồng bằng sông Cửu Long, qua đó phát hiện những lỗ hổng nhằm khắc phục, hạn chế thiệt hại nếu xảy ra sự cố đập thủy điện trên thượng lưu sông Mekong./.

Trần Khánh Linh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục