Nâng cao tính chính xác trong dự báo đợt lũ 2010

Dự báo chính xác thiên tai, tránh sai sót và chậm trễ cho mùa lũ 2010 là nhiệm vụ trọng tâm của ngành khí tượng 6 tháng cuối năm.
Lãnh đạo Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên Môi trường nhấn mạnh: “Sáu tháng cuối năm, nhiệm vụ trọng tâm của Cục là phải dốc sức để tránh sai sót và chậm trễ vào mùa lũ 2010.”

Đảm bảo tốt trong công tác dự báo thiên tai từ trước đến nay vẫn được coi là nhiệm vụ “hiểm”. Công tác dự báo thiên tai trong sáu tháng qua đã được triển khai và ghi nhận chính xác, điển hình là đợt nóng vừa qua ở Bắc-Trung Bộ.

Cục đã triển khai nghiên cứu sửa chữa bản tin báo bão, lũ và hướng dẫn công tác xả lũ ở tại các công trường thủy điện, hồ chứa, đồng thời đề xuất kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, cứu nạn giảm thiểu ít nhất thiệt hại về người và của.

Việt Nam là quốc gia thuộc nhóm non-annex I (không bắt buộc giảm phát thải khí nhà kính) và đủ điều kiện làm nước chủ nhà dự án CDM (cơ chế phát triển sạch).

Nhưng theo xu hướng phát triển quốc tế hiện nay, nhiệm vụ giảm thiểu khí nhà kính, hạn chế diễn biến phức tạp biến đổi khí hậu ở Việt Nam đã được đặt làm nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Lê Công Thành, Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu cũng cho biết, Việt Nam sẽ tích cực đẩy mạnh các cam kết cắt giảm thải khí nhà kính trên mức quy định phát triển bình thường.

Bên cạnh đó, sẽ đánh giá tổng lượng phát thải khí nhà kính của ngành ximăng ở Việt Nam và thúc đẩy nghiên cứu khả năng chuyển đổi theo CDM của ngành ximăng trong gia đoạn 2010-2020.

Vừa qua, Việt Nam đã tích cực tham gia chương trình “Giờ Trái đất 2010,” “Ngày nước thế giới,” “Ngày sáng tạo Việt Nam chủ đề biến đổi khí hậu”…

Sắp tới, Cục tăng cường triển khai các nhiệm vụ quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, chuẩn bị tham gia các vòng đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu, tiến tới Hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu COP 16 tại Mexico cuối 2010./.

Cẩm Thơ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục