Nâng cao tính Đảng trong cán bộ ngoại giao

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh các đại sứ là tư lệnh và cũng là chính ủy trên mặt trận đối ngoại, vì vậy cần nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên tại các sứ quán, cơ quan đại diện ở nước ngoài để đáp ứng yêu cầu cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh các đại sứ là tư lệnh và cũng là chính ủy trên mặt trận đối ngoại, vì vậy cần nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên tại các sứ quán, cơ quan đại diện ở nước ngoài để đáp ứng yêu cầu cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại trong tình hình mới.
 
Phát biểu tại Hội nghị công tác Đảng ngoài nước với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường quản lý đảng viên ở nước ngoài", Phó Thủ tướng chỉ rõ nâng cao tính Đảng trong đội ngũ cán bộ ngoại giao chính là biện pháp nâng cao vai trò, chất lượng của các sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
 
Phó Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, các đại sứ, trưởng các cơ quan đại diện ở nước ngoài bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn cần tiếp tục nâng cao nhận thức và thực hiện tốt công tác Đảng theo Chỉ thị của Ban Bí thư, về tăng cường công tác Đảng ngoài nước trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, kêu gọi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tuân thủ và tôn trọng pháp luật nước sở tại, hướng về quê hương, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
 
Sau 2 ngày làm việc, 28 đến 29/11, Hội nghị công tác Đảng ngoài nước đã tổng kết hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X của Đảng bộ Ngoài nước; 3 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường công tác Đảng ngoài nước trong tình hình mới và sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở nước ngoài.
 
Hội nghị đã thảo luận, thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 
Các đại biểu tham gia Hội nghị đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực và đạo đức cách mạng của các đảng viên ở ngoài nước, xây dựng các cơ sở Đảng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục