Nâng cấp quy chế của Phái đoàn ngoại giao Palestine

Phái đoàn Palestine sẽ chính thức được đổi thành Phái đoàn ngoại giao Palestine bên cạnh Vương quốc Bỉ, EU và Công quốc Luxembourg.

Thông cáo ngày 9/11 của Bộ Ngoại giao Bỉ cho biết Phái đoàn Palestine sẽ chính thức được đổi thành Phái đoàn ngoại giao Palestine bên cạnh Vương quốc Bỉ, Liên minh châu Âu (EU) và Công quốc Luxembourg.

Người đứng đầu Phái đoàn ngoại giao Palestine sẽ mang hàm đại sứ.Việc nâng cấp quy chế của Phái đoàn ngoại giao Palestine thể hiện sự ủng hộ từ phía Bỉ và EU cũng như các tổ chức quốc tế đối với tiến trình thành lập nhà nước Palestine.

Việc nâng quy chế Phái đoàn ngoại giao Palestine đáng lẽ được thực hiện từ tháng 11/2012 sau khi Liên hợp quốc chính thức công nhận Palestine là "nhà nước quan sát phi thành viên," nhưng bị tạm hoãn cho tới khi có hiệp định chính thức với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Didier Reynders và Tổng Thống Mahmoud Abbas ngày 9/11 tại thủ đô Amman của Jordan, quy chế Phái đoàn ngoại giao của Palestine chính thức được công nhận.

Ngày 29/11/2012, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu nâng quy chế của Palestine lên "nhà nước quan sát phi thành viên."

Bỉ và 13 quốc gia thành viên EU, trong đó có Pháp và Tây Ban Nha, đã bỏ phiếu ủng hộ quy chế này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục