Nâng cấp Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội phục vụ kiểm dịch hoa quả

Được phê duyệt năm 2015, đến nay Dự án nâng cấp Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội phục vụ chiếu xạ kiểm dịch quả tươi xuất khẩu đã khánh thành và đưa vào hoạt động.
Nâng cấp Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội phục vụ kiểm dịch hoa quả ảnh 1Kiểm tra vi sinh vật tổng số hàng hóa tại tại Trung tâm chiếu xạ Hà Nội. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Ngày 22/4, tại Hà Nội, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1986-2016) và Khánh thành Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội phục vụ chiếu xạ kiểm dịch quả tươi xuất khẩu.

Ông Đặng Quang Thiệu, Giám đốc Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội cho biết năm 1986, Viện Năng lượng nguyên tử Quốc gia đã quyết định xin hỗ trợ của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và thành lập Trung tâm Chiếu xạ đầu tiên của Việt Nam tại Hà Nội để tiếp nhận nguồn phóng xạ do IAEA viện trợ.

Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội có nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ bức xạ, chiếu xạ thực phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm và an ninh lương thực cho đất nước.

Năm 2015, Trung tâm được phê duyệt Đề án nâng cấp thiết bị để chiếu xạ kiểm dịch hoa quả tươi phục vụ xuất khẩu.

Đến nay Dự án nâng cấp Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội phục vụ chiếu xạ kiểm dịch quả tươi xuất khẩu đã khánh thành và đưa vào hoạt động​, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện giúp tổ chức, doanh nghiệp và người dân mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị hàng nông sản.

Nâng cấp Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội phục vụ kiểm dịch hoa quả ảnh 2Lễ cắt băng khánh thành Dự án nâng cấp Trung tâm chiếu xạ Hà Nội. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Hiện Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội cũng đang xin giấy phép sản xuất và sử dụng dược phóng xạ để cung cấp cho một số bệnh viện giúp chẩn đoán ung thư sớm và một số chứng bệnh nan y…

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Trần Việt Thanh đã trao tặng Bằng khen cho Trung tâm Chiếu xạ vì đã có thành tích trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử giai đoạn 2011-2015, góp phần vào sự phát triển khoa học và công nghệ.

Xử lý chiếu xạ đã được xem là biện pháp hiệu quả, góp phần tích cực khẳng định khoa học công nghệ đóng góp trong việc đảm bảo chất lượng nông sản thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ và thúc đẩy thương mại các loại thực phẩm trong và ngoài nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục