Nâng chất lượng truyền thông khoa học công nghệ

Chuyên gia cho rằng cần đánh giá đúng về vai trò quan trọng mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đóng góp cho phát triển quốc gia.
Chiều 8/4 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tọa đàm "Truyền thông khoa học Australia: Chiến lược phát triển truyền thông khoa học quốc gia và giải pháp thực hiện, "nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng Chiến lược phát triển truyền thông khoa học quốc gia, xây dựng và quản lý bảo tàng khoa học và tổ chức tuần lễ khoa học quốc gia.

Chia sẻ kinh nghiệm của Australia trong nâng cao nhận thức của lãnh đạo các bộ, ngành về khoa học và công nghệ, Giáo sư Graham Durant AM, Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia Australia Questacon - Bộ Giáo dục, Khoa học, Sáng chế và Ngành nghề Australia cho biết, Chính phủ Australia luôn đặc biệt quan tâm đến phát triển khoa học công nghệ, với quan điểm khoa học đặc biệt quan trọng trong việc duy trì, nâng cao chất lượng xã hội, kinh tế và môi trường.

Lực lượng lao động trong các phòng thí nghiệm, doanh nghiệp, trường học và sinh viên cần được khuyến khích nghiên cứu khoa học, toán và kỹ thuật. Xã hội cần có đánh giá đúng về vai trò quan trọng mà khoa học, công nghệ, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo đóng góp cho quá trình phát triển của mỗi quốc gia…

Giáo sư Graham Durant AM nhấn mạnh: “Chính phủ Australia luôn quan tâm và khuyến khích phát triển truyền thông về khoa học công nghệ. Truyền thông là một bộ phận không thể thiếu trong chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Australia. Chính phủ Australia xây dựng những Trung tâm để nhà khoa học chia sẻ suy nghĩ, trao đổi học thuật và được huấn luyện về công tác truyền thông để có thể trao đổi với báo chí. Các nhà khoa học chủ động trong việc kết nối với giới truyền thông...”

Tại cuộc tọa đàm, các nội dung như làm thế nào để liên kết các cơ quan truyền thông, hoàn thiện các hoạt động truyền thông, tạo sự liên kết bốn nhà gồm cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân, cũng như đánh giá tầm quan trọng của việc phát triển và quản lý các bảo tàng khoa học, tổ chức các tuần lễ khoa học nhằm thu hút sự quan tâm của xã hội đến các hoạt động khoa học... đã được các đại biểu sôi nổi thảo luận./.

Nguyễn Bích Thủy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục