Nâng kỹ năng làm tin truyền hình cho phóng viên

27 học viên là cán bộ, phóng viên, quay phim, kỹ thuật viên các tỉnh thành đã dự khóa bồi dưỡng "Ngôn ngữ hình ảnh trong truyền hình."
Ngày 15/4, tại Hà Nam, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam tổ chức khóa bồi dưỡng "Ngôn ngữ hình ảnh trong truyền hình" cho các cán bộ, phóng viên, quay phim và các kỹ thuật viên dựng hình của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Với mục đích trang bị kỹ năng tư duy hình ảnh, tận dụng ngôn ngữ hình ảnh trong sản xuất các sản phẩm truyền hình; kỹ năng xử lý hình ảnh khi trình bày các nội dung có tính chất trìu tượng, khóa học sẽ trang bị cho học viên các phương pháp tư duy hình ảnh để triển khai thế mạnh đặc trưng của truyền hình trong sản xuất tin, phóng sự.

Bên cạnh đó, các học viên được cung cấp thêm một số thủ thuật trong việc tận dụng bản đồ, biểu đồ, hoạt hình ký tự, kỹ xảo phục vụ việc trình bày các ý tưởng nội dung cho truyền hình.

Các học viên sẽ được trang bị thêm kiến thức về ngôn ngữ truyền hình và các hệ thống ký hiệu trên truyền hình, hình ảnh tĩnh trong truyền hình, nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh trong truyền hình, phương pháp Maestro concept trong việc tổ chức tác phẩm truyền hình.

Tham dự khóa học gồm 27 học viên là cán bộ, phóng viên, quay phim, kỹ thuật viên dựng hình của Thông tấn xã Việt Nam và Đài Phát thanh-Truyền hình các tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Nghệ An./.

Đức Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục