Năng lượng mặt trời được Ai Cập ưu tiên sử dụng

Năng lượng mặt trời được Ai Cập ưu tiên sử dụng để sản xuất điện với mục tiêu nâng sản lượng điện từ năng lượng tái tạo lên 20%.
Ông Galal Osman, Chủ tịch Hiệp hội năng lượng gió Ai Cập, cho biết, sa mạc ở châu Phi không được khai thác và Ai Cập có tham vọng tăng cường sử dụng những năng lượng này trong thời gian tới.

Từ nhiều thập niên qua, Ai Cập đã đưa ra nhiều dự án khai thác năng lượng mặt trời và gió. Ông Reda Abdel Azim, chuyên gia về năng lượng mặt trời của Cơ quan năng lượng tái tạo của Ai Cập (AEER), trực thuộc Bộ Năng lượng và Điện lực, nhấn mạnh, dù các nhà máy sản xuất năng lượng tái tạo tại Ai Cập, mà phần lớn là năng lượng gió, mới chỉ góp 1% vào sản lượng điện cả nước, nhưng AEER đã đề ra mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 20% vào năm 2020.

Với mục tiêu này, Ai Cập bắt đầu tăng cường sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất điện tại các khu dân cư nhỏ. Hiện nay, ốc đảo Al-Gara, tỉnh Marsa Matrouh, cách thủ đô Cairo 550km về phía Tây Bắc, đã hoàn toàn có điện nhờ nguồn năng lượng này.

Ông Azim cho biết thêm, trong những tháng tới, những ngôi làng khác tại Ai Cập sẽ được sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất điện. Một nhà máy điện mới sẽ được khánh thành tại Koraymatt, cách thủ đô Cairo 92km về phía Nam, với công suất 140 MW, trong đó sử dụng 20% năng lượng mặt trời./.

Thanh Bình/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục