Nắng nóng chấm dứt, Bắc Bộ chiều tối có mưa rào và dông

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ chiều 4/6 đến ngày 5/6, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.
Nắng nóng chấm dứt, Bắc Bộ chiều tối có mưa rào và dông ảnh 1(Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ chiều 4/6 đến ngày 5/6, các tỉnh phía dông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Hiện tượng nắng nóng đã chấm dứt ở miền Bắc. Tuy nhiên, khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận vẫn tiếp tục có nắng nóng trong ngày 4/6.

Riêng khu vực Hà Nội dự báo duy trì tình trạng có mưa, có ngày có mưa rào, có ngày có dông, lượng mưa phổ biến khoảng 10-30mm. Nền nhiệt không quá 32-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực này là 34 độ C.

Dự báo thời tiết cho các vùng ngày 4/6 như sau: Phía tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác; từ chiều mai nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-99%. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, riêng vùng núi 30-33 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng vùng núi 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục