Nắng nóng chỉ dịu bớt rồi gay gắt trở lại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 22/6, không khí lạnh nén rãnh áp thấp sẽ gây mưa rào và dông ở Bắc bộ, nhưng lượng mưa không lớn và kết thúc nhanh nên nắng nóng chỉ giảm chút ít vào 2 ngày đầu tuần; đến giữa và cuối tuần, nắng nóng gay gắt trở lại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 22/6, không khí lạnh nén rãnh áp thấp sẽ gây mưa rào và dông ở Bắc bộ, nhưng lượng mưa không lớn và kết thúc nhanh nên nắng nóng chỉ giảm chút ít vào 2 ngày đầu tuần; đến giữa và cuối tuần, nắng nóng gay gắt trở lại.

Ở Bắc bộ, hai ngày đầu tuần, ban ngày trời nắng nóng, nhưng chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi nhiệt độ từ 24 - 360C. Những ngày giữa và cuối tuần, thời tiết ở vùng này nắng nóng gay gắt với nhiệt độ từ 26 - 380C.

Trong khi đó, ở Trung bộ, nắng nóng gay gắt tiếp tục kéo dài đến cuối tuần.

Còn ở Nam bộ và Tây Nguyên, mặc dù gió mùa tây nam suy yếu nhưng ban ngày vẫn nắng nóng.

Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều ngày 21/6, bão số 2 đã bắt đầu suy yếu và không còn khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam. Đến 19 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão ở ngay sát bờ biển phía Đông Nam Trung Quốc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.

Đến 16h ngày 22/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,8 độ vĩ bắc; 120,7 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong khoảng từ 24 - 48h tiếp theo, bão số 2 di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục