Nắng nóng duy trì tại Trung Trung Bộ, Nam Bộ, có nơi lên đến 39 độ C

Ngày 9/5, nắng nóng trên diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Nam Bộ và mở rộng ra toàn bộ khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ.
Nắng nóng duy trì tại Trung Trung Bộ, Nam Bộ, có nơi lên đến 39 độ C ảnh 1Người chăn nuôi đưa đàn gia súc đến nơi tránh nóng và gần nguồn nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 9/5, nắng nóng trên diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Nam Bộ và mở rộng ra toàn bộ khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ.

Các khu vực này có nền nhiệt độ 13 giờ phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như Yên Châu (Sơn La) 38,7 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 39 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 38,1 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 39 độ C, Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) 38,6 độ C, Sơn Hòa (Phú Yên) 38,5 độ C.

Dự báo ngày 10/5, nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì trên khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ nắng nóng sẽ giảm dần.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo: Nắng nóng ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Bộ sẽ duy trì trong 2 ngày tới, từ ngày 12/5 nắng nóng ở Trung Bộ và Nam bộ sẽ giảm dần.

Ngoài ra, trong đêm 9/5, Bắc vịnh Bắc Bộ còn gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; ngày 10/5 gió giảm dần. Sóng biển cao từ 1,5-2,5 mét.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước chiều tối và đêm 9/5: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 50-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22​-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C; riêng khu Tây Bắc 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 65-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 50-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C; phía Nam 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 55-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 50-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 50-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục