Nắng nóng nghiêm trọng tại Nhật Bản khiến gần 60 người tử vong

Chính phủ Nhật Bản cho biết đã có 57 người tử vong và hơn 18.000 người phải nhập viện do các vấn đề sức khỏe liên quan đến nắng nóng trong tuần vừa qua.

Mặc dù không lên đến mức kỷ lục trên 40 độ C như năm ngoái nhưng nhiệt độ trong tuần qua tại nhiều tỉnh của Nhật Bản luôn ở trên mức 30 độ C với độ ẩm cao tới 75%. 24 tỉnh tại Nhật Bản đều ghi nhận các trường hợp tử vong do nắng nóng.

Chính phủ Nhật Bản cho biết đã có 57 người tử vong và hơn 18.000 người phải nhập viện do các vấn đề sức khỏe liên quan đến nắng nóng trong tuần vừa qua.

Số người nhập viện gấp 3 so với tuần trước đó. Phần lớn đều là những người cao tuổi. Trong đó, thủ đô Tokyo là khu vực có đông người nhập viện nhất.

Nắng nóng cũng là vấn đề gây đau đầu cho các nhà tổ chức Olympic 2020 khi sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này sẽ được tổ chức tại Tokyo mùa Hè tới.

Trước tình hình này, các nhà tổ chức Olympic Nhật Bản đang chuẩn bị nhiều phương án chống nóng như lắp đặt máy phun sương, lập thêm các khu vực có mái che hoặc bố trí máy điều hòa, điểm cấp nước và đá lạnh cho các vận động viên và khán giả cổ vũ./.

(Vnews)