Nắng nóng sẽ mở rộng trở lại ra phía Tây Bắc bộ từ ngày mai

Ngày 10/5, áp thấp phía Tây phát triển trở lại, nắng nóng sẽ lại mở rộng ra phía Tây Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chỉ sau một ngày nắng nóng thu hẹp về khu vực Tây Bắc Bắc bộ thì ngày mai (10/5), áp thấp phía Tây phát triển trở lại, nắng nóng sẽ lại mở rộng ra phía Tây Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Riêng khu Đông Bắc bộ cũng như Hà Nội vẫn còn tác động của rãnh thấp gây mưa dông nên dù nhiệt độ tăng nhưng vẫn còn dưới mức nắng nóng.

Trên biển, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Noul, từ tối 10/5, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh lên cấp 6-8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh.

Hồi 14 giờ ngày 9/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 125,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150-166 km/giờ), giật cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 10/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167-183 km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong khoảng 24-48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đến 13 giờ ngày 11/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118-133 km/giờ), giật cấp 14-15.

Trong khoảng 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 40km.

Trưa 9/5, ở khu Tây Bắc Bắc bộ và các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như Mường La (Sơn La), Đông Hà (Quảng Trị), Nam Đông (Thừa Thiên Huế), Ba Tơ (Quảng Ngãi)...

Phía Tây Bắc bộ chiều tối và đêm 9/5 có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ với nền nhiệt 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C lại có gió Đông Nam cấp 2-3 nên trời mát.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 25-28 độ C. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ với nền nhiệt 25-28 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C.

Nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ hạ xuống 25-28 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục