Nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ sẽ gián đoạn trong 10 ngày tới

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 10 ngày tới (từ 6-15/6), Bắc Bộ nắng nóng gián đoạn, Trung Bộ vẫn nắng nóng gay gắt.
Nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ sẽ gián đoạn trong 10 ngày tới ảnh 1Người dân đổ xô ra biển tránh nóng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 10 ngày tới (từ 6-15/6), Bắc Bộ nắng nóng gián đoạn, Trung Bộ vẫn nắng nóng gay gắt.

Khu vực Bắc Bộ nắng nóng tạm thời suy giảm trong ngày 6/6, ngày 9-10/6 và ngày 12-14/6 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C. Những ngày còn lại có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày tăng thêm từ 1-2 độ C, dao động từ 35-38 độ C.

Với miền Trung, nắng nóng tiếp tục duy trì với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36-39 độ C, vùng núi xấp xỉ 40-41 độ C. Riêng phần phía Bắc khả năng giảm nắng nóng từ ngày 12-14/6.

Tây Nguyên và Nam Bộ hầu hết không có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng 32-34 độ C, một vài nơi ở miền Đông Nam Bộ đạt 35 độ C.

Ngày 6/6, phía Tây Bắc Bộ ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng khu Tây Bắc ngày nắng nóng, nhiệt độ 34-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3, chiều tối có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3, cảnh báo nguy cơ tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Nam mạnh cấp 4-5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 1,25-2,25 mét. Biển động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục