Nắng nóng tại Nhật Bản đã làm 132 người tử vong

Chính phủ Nhật Bản cho biết trong thời gian từ 31/5-15/8 tại nước này đã có 132 người tử vong do thời tiết nắng nóng gay gắt.
Ngày 17/8, Chính phủ Nhật Bản cho biết trong thời gian từ 31/5-15/8 tại nước này có 132 ca tử vong do thời tiết nắng nóng, hơn 31.579 người bị đột quị phải nhập viện.

Theo số liệu thống kê ban đầu của Cơ quan phòng chống cháy và thiên tai của Nhật Bản, chỉ riêng trong tháng Bảy, có 17.680 người nhập viện, trong đó có 94 ca tử vong.

Số người phải nhập viện tiếp tục tăng cao trong tháng Tám. 47,7% trong số bệnh nhân phải nhập viện ở độ tuổi từ 65 trở lên.

Nhiệt độ ở thủ đô Tokyo và một số khu vực khác của Nhật Bản trong những ngày gần đây liên tục vượt 37 độ C.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản thông báo các đợt nóng tăng cường tiếp tục gây ảnh hưởng trên diện rộng do tác động của một hệ thống khí áp cao ở Thái Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục