Nắng nóng tiếp diễn tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ lên tới 38 độ C

Ngày 12/7, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Nắng nóng tiếp diễn tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ lên tới 38 độ C ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 12/7, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Nền nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C xảy ra trong khoảng 11-18 giờ.

Tại Hà Nội, nhiệt độ vẫn duy trì cao nhất trong ngày từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C xảy ra trong khoảng 11-17 giờ.

Đợt nắng nóng còn kéo dài ở Trung Bộ; riêng Bắc Bộ trong ngày 13 và 14/7 nắng nóng có khả năng sẽ dịu bớt.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 12/7 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; sau mây thay đổi, trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi phía bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ25-28 độ C, n nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, phía bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục