Nắng nóng và nhiệt ở miền Bắc gia tăng, trời oi nóng

Ngày 6/7, mức độ nắng và nhiệt ở miền Bắc sẽ gia tăng thêm, bắt đầu xuất hiện những điểm nóng cục bộ bởi đới gió Đông Nam ẩm yếu đi.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 6/7, mức độ nắng và nhiệt ở miền Bắc sẽ gia tăng thêm và bắt đầu xuất hiện những điểm nóng cục bộ bởi đới gió Đông Nam ẩm yếu đi, lớp mây ngăn nắng mỏng hẳn, đến trưa nhiệt lượng vùng thấp nóng phía Tây lan tỏa sang khiến nhiệt độ tăng nhanh.

Thủ đô Hà Nội, vùng núi đá vôi Hòa Bình có mức nhiệt cao trên 35 độ C. Độ ẩm trong không khí tới 80% nên trời khá oi nóng.

Vùng thấp mở sang phía Đông và khoảng cách từ nguồn nóng với miền Trung xa hơn nên tác động của gió Phơn không mạnh, mức độ nắng không quá gắt, chỉ lác đác một số nơi thuộc vùng núi phía Tây như Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Châu nắng nóng 36 độ C. Bầu không khí sẽ nguội nhanh vì sau 16 giờ gió Phơn được thay thế bằng đới gió biển.

Với các tỉnh phía Nam, thời gian nắng trong ngày ngắn hơn các khu vực khác vì sau 15 giờ gió Tây Nam sẽ đưa mây ẩm vào gây mưa, cục bộ ở ven biển miền Tây có thể có mưa lớn.

Dự báo chi tiết cho các vùng trong ngày 6/7: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-6 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục