Năng suất vụ lúa Đông Xuân ở miền Nam đạt khá

Tính đến 15/4, các tỉnh miền Nam đã thu hoạch đạt gần 1,8 triệu hécta lúa Đông Xuân, kết quả thu hoạch lúa Đông Xuân cho năng suất khá.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong tháng Tư, các tỉnh phía Nam tập trung thu hoạch nhanh lúa Đông Xuân, xuống giống lúa Hè Thu trong thời tiết khô nóng.

Tính đến ngày 15/4, các tỉnh miền Nam đã thu hoạch đạt gần 1,8 triệu hécta lúa Đông Xuân, chiếm 90,5% diện tích xuống giống, nhanh hơn cùng kỳ năm trước 4,5%.

Riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long đã cơ bản thu hoạch xong với diện tích đạt trên 1,55 triệu hécta, chuyển hoạt động trọng tâm sang xuống giống vụ lúa Hè Thu.

Qua đánh giá sơ bộ từ các địa phương, kết quả thu hoạch lúa Đông Xuân cho năng suất khá.

Bình quân trên diện tích đã thu hoạch toàn miền đạt 66,7 tạ/hécta, tương đương vụ trước; sản lượng đã thu hoạch ước đạt gần 12 triệu tấn.

Riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long, năng suất bình quân trên diện tích thu hoạch đạt 68 tạ/hécta, giảm 0,3 tạ/hécta so với vụ trước; sản lượng đạt gần 10,6 triệu tấn, vẫn cao hơn vụ trước nhờ tăng diện tích thu hoạch.

Các tỉnh trọng điểm lúa Đông Xuân thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long,… đều đạt năng suất bình quân từ 70 tạ/hécta trở lên.

Mặc dù vậy, thị trường tiêu thụ lúa Đông Xuân ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện cũng đang gặp khó khăn. Nhiều địa phương báo cáo giá lúa chỉ tăng nhẹ trong thời gian Nhà nước triển khai chính sách mua lúa tạm trữ. Lượng lúa tồn trong dân hiện còn khá nhiều, các loại lúa thơm, lúa chất lượng cao vẫn khó tiêu thụ.

Đồng thời với thu hoạch lúa Đông Xuân, các địa phương miền Nam đã xuống giống được gần 885.000 hécta lúa Hè Thu; diện tích đã xuống giống tập trung chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

So với cùng kỳ năm trước, tốc độ xuống giống lúa Hè Thu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhanh gấp 1,5 lần, chủ yếu do lúa Đông Xuân thu hoạch sớm. Dự kiến sẽ kết thúc xuống giống lúa Hè Thu trong vùng vào cuối tháng Năm.

Trong khi đó, tại các tỉnh miền Bắc, hoạt động trọng tâm trong tháng Tư là tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và rau, màu vụ Đông Xuân.

Kết thúc gieo trồng, tổng diện tích lúa Đông Xuân của các tỉnh miền Bắc đạt gần 1,14 triệu hécta, tăng hơn 2.000 hécta so với vụ trước. Diện tích lúa tăng thêm chủ yếu tập trung ở vùng Trung du và miền núi.

Hiện nay, phần lớn diện tích lúa Đông Xuân đang trong thời kỳ cuối đẻ nhánh, phân hóa đòng và làm đòng. Một số ít diện tích ở địa bàn miền Trung đã bắt đầu trỗ, chín.

Ngoài cây lúa, theo thống kê đến ngày 15/4, cả nước đã gieo trồng đạt gần 750.000 hécta cây màu lương thực, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó cây ngô đạt gần 580.000 hécta, tăng 5,9%; khoai lang đạt gần 84.500 hécta, bằng 99,6%; sắn đạt 167.000 hécta, bằng 95,5% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích rau, đậu các loại đạt hơn 486.000 hécta, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước./.

Hoàng Tùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục