Náo loạn ngày khai mạc giải Australia Open 2010

11 người đã bị cảnh sát đuổi khỏi khán đài vì có hành động phá hoại, ngay trong ngày khai mạc Giải quần vợt Australia mở rộng.
Ngay trong ngày khai mạc giải quần vợt Australia mở rộng (Australia Open 2010), 11 người đã bị cảnh sát đuổi khỏi khán đài vì những hành động phá hoại ảnh hưởng tới giải Grand Slam đầu tiên trong năm đang diễn ra tại Melbourne, Australia.

Tại trận đấu ở vòng 1 giữa hạt giống số 13, người Cộng hòa Séc, Radek Stepanek và tay vợt người Croatia, Ivo Karlovic một số khán giả đã bị cảnh cáo một lần vì thái độ ngỗ ngược và sau đó đã bị đuổi ra cùng với biên bản phạt, cảnh sát bang Victroria thông báo trên trang web của họ.

Theo tờ Sydney Morning Herald, sự náo động là do một nhóm gồm 60 cổ động viên người Croatia, những người đã đốt pháo sáng và đe dọa những khán giả khác.

Sĩ quan Jock Menzel, thuộc cảnh sát bang Victoria cho biết: “Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ không tha thứ cho những hành động không đúng mực và chúng tôi sẽ thực hiện như những gì chúng tôi đã làm sáng nay. Chúng tôi đã hành động hợp lí, nhanh chóng và đảm bảo trận đấu không bị gián đoạn.”

Phát biểu qua một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại, phát ngôn viên của cảnh sát Victoria, bà Anna Erbrederis cho biết trước khi trận đấu diễn ra một số cổ động viên người Croatia không được phép vào sân và những người này đã đánh một phóng viên ảnh, người đang cố chụp ảnh họ.

Bạo động, hay những hành động quá khích đã đe dọa đến giải quần vợt Australia mở rộng, giải đấu theo ước tính của thống đốc bang Victoria, John Brumby vào năm ngoái đã đóng góp khoảng 151 triệu USD vào kinh tế của bang này.

Thượng nghị sĩ Steve Fielding thì kêu gọi việc cấm những fan quá khích khỏi tất cả những sự kiện thể thao lớn trong 3 năm tới.

Tại giải Australia mở rộng năm ngoái, cảnh sát đã đuổi 30 người và buộc tội 2 người sau khi một số người hâm mộ (mang khẩu hiệu của Serbia và Bosnia) ném ghế vào nhau. 150 người cũng bị đuổi trong trận khai mạc năm 2007 sau khi một vụ cãi lộn giữa những khán giả mặc áo phông có in cờ Serbia và Croatia. Cảnh sát đã phải dùng hơi cay để khống chế nhóm cổ động viên quá khích tại giải Margaret Court Arena năm 2008./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục