Náo nhiệt hội tụ các "Trạng nguyên nhỏ tuổi"

Lễ trao giải "Trạng nguyên nhỏ tuổi 2009" đã diễn ra sôi động sáng nay tại Văn miếu Quốc Tử Giám.

Lễ trao giải "Trạng nguyên nhỏ tuổi 2009" đã diễn ra sôi động sáng nay tại Văn miếu Quốc Tử Giám.

Ngay từ 6h sáng, hàng trăm phụ huynh và học sinh đã tề tựu ở cổng Văn miếu Quốc Tử Giám. Đúng 7h, các “sĩ tử” nhí bước vào dự vòng thi chung kết trong sự hồi hộp của các bậc phụ huynh, ban giám khảo và bè bạn.

Để về dự kỳ thi chung kết, các thí sinh đã phải vượt qua hơn một triệu “đối thủ” trong vòng loại (làm các bài thi đã in trên các số của báo Nhi đồng từ tháng 10/2008 đến tháng 3/2009). 80 em xuất sắc nhất của các khối lớp từ 2 đến 5 của Hà Nội và 14 tỉnh thành khác trong cả nước (Thái Bình, Hải Phòng, Đắc Lắc, Thanh Hóa, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nam Định, Yên Bái) đã được lựa chọn tranh tài. Mỗi khối có một Trạng Nguyên, hai Bảng Nhãn và ba Thám Hoa.

Ông Vũ Quang Vinh, Tổng biên tập Báo Nhi Đồng, trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết: “Bên cạnh việc giúp các cháu có thêm động lực để thi đua học giỏi, mong ước lớn nhất của chúng tôi là để các cháu có hình dung về nét đẹp trong thi cử của cha ông”.

Lần đầu tiên ra Hà Nội, em Hồ Thu Uyên, lớp 4 trường Tiểu học Thanh Bình, thành phố Đã Nẵng rất hào hứng. “Em rất vui khi được là đại diện duy nhất của trường tham gia thi giải Trạng nguyên nhỏ tuổi. Thi xong em sẽ đi thăm Lăng Bác và Bảo tàng Hồ Chí Minh”, Uyên chia sẻ.

Chị Lưu Thị Kim Oanh, mẹ của Uyên cho biết, lo lắng và hồi hộp, cô bé đã dậy từ 4h để chuẩn bị cho buổi thi sáng nay. Mặc dù ban tổ chức chỉ lo kinh phí đi lại, ăn ở cho một phụ huynh và một thí sinh, nhưng cả bố mẹ và em gái đều đi từ Đà Nẵng ra để cổ vũ cho Uyên. “Cũng là dịp để cả gia đình đi du lịch luôn”, chị Oanh vui vẻ nói.

Bốn Trạng nguyên năm nay đều thuộc về các bạn nam. Khối 2 là các em Vương Tùng Dương, học sinh lớp 2, trường Tiểu học Ngô Quyền, Vĩnh Phúc. Trạng nguyên khối 3 là Lê Việt Hà, học sinh lớp 3A5, trường tiểu học Đền Lừ, Hà Nội. Giải Trạng nguyên của khối 4 và 5 đều thuộc về trường Tiểu học Kim Liên, Hà Nội là em Em Lê Quang Minh, lớp 4C và Dư Gia Khải, lớp 5Q.

“Cảm giác của em lúc này là rất vui, hạnh phúc và vinh dự. Em sẽ cố gắng hơn nữa để năm sau tiếp tục tranh giải ở khối lớp 5”, Trạng nguyên nhí Lê Quang Minh chia sẻ.

Bên cạnh giải "Trạng nguyên nhỏ tuổi", Ban tổ chức cũng trao giải 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba và 16 giải khuyến khích cho cuộc thi viết chữ đẹp Nét chữ - Nết người.

Trạng nguyên nhỏ tuổi là cuộc thi thường niên do báo Nhi Đồng và Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà phối hợp tổ chức. Cuộc thi dành cho các em học sinh xuất sắc khối lớp 2, 3, 4 và 5. Cuộc thi bắt đầu từ tháng 11/2008 trên báo Nhi đồng chăm học, một ấn phẩm của báo Nhi Đồng chuyên giúp đỡ, bổ trợ kiến thức cho học sinh tiểu học. Toàn bộ phần đề thi và chấm thi đều do các nhà sư phạm có kinh nghiệm và uy tín của Bộ Giáo dục và đào tạo đảm nhiệm./.

Phạm Mai (Vietnam+)


 

Tin cùng chuyên mục