Phát hiện hố đen siêu lớn cách xa Trái Đất nhất từ trước đến nay

NASA phát hiện hố đen siêu lớn cách xa Trái Đất nhất từ trước đến nay

NASA cho biết hố đen siêu lớn được Kính viễn vọng Không gian James Webb phát hiện, nằm ở trung tâm thiên hà CEERS 1019, vốn được hình thành cách đây hơn 570 triệu năm sau vụ nổ Big Bang.
NASA phát hiện hố đen siêu lớn cách xa Trái Đất nhất từ trước đến nay ảnh 1Kính viễn vọng Không gian James Webb của NASA. (Nguồn: NASA)

Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST) của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát hiện một hố đen có kích thước rất lớn đang hoạt động ở khoảng cách xa Trái Đất nhất từ trước tới nay.

Theo thông báo phát ngày 6/7, NASA cho biết hố đen trên nằm ở trung tâm thiên hà CEERS 1019, vốn được hình thành cách đây hơn 570 triệu năm sau vụ nổ Big Bang.

[Kính James Webb chụp được diện mạo hoàn toàn mới của Sao Thổ]

Hố đen siêu lớn đang hoạt động này không những khác thường về tuổi và khoảng cách với Trái Đất, mà khác cả về trọng lượng, chỉ gấp 9 triệu lần trọng lượng của Mặt Trời.

Sự chênh lệch này là rất nhỏ so với thông thường, khi phần lớn các hố đen siêu lớn trong vũ trụ sơ khai đều nặng hơn 1 tỷ lần so với khối lượng Mặt Trời, khiến chúng sáng hơn và dễ phát hiện hơn.

JWST còn phát hiện 11 ngân hà vốn được hình thành khi vũ trụ được 470-675 triệu năm tuổi.

NASA cho biết hố đen ở trong thiên hà CEERS 1019 giống với hố đen ở trung tâm dải Ngân Hà hơn, vốn có khối lượng gấp 4,6 triệu lần so với khối lượng của Mặt Trời. Hố đen này cũng không sáng như những hố đen lớn khác được phát hiện trước đây.

Theo NASA, mặc dù có kích thước nhỏ hơn nhưng hố đen này lại xuất hiện từ sớm hơn rất nhiều, do vậy cách thức hố đen này có thể tồn tại ngay sau khi vũ trụ được hình thành vẫn còn là một ẩn số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Đại hội toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Hình thành ít nhất 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo vào năm 2028

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành tối thiểu 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo các ngành chiến lược, đồng thời nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.