NASA phóng hai vệ tinh

NASA phóng hai vệ tinh nghiên cứu Mặt Trăng

Cặp vệ tinh GRAIL sẽ vẽ bản đồ đầy đủ đầu tiên về trọng lực của Mặt Trăng, tìm kiếm các chi tiết mới về cơ cấu bên trong Mặt Trăng.
Theo đài TNHK, sau hai ngày trì hoãn vì thời tiết xấu, ngày 10/9, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phóng hai vệ tinh Mặt Trăng GRAIL phục vụ mục đích nghiên cứu trọng lực và kết cấu bên trong của nguyệt cầu.

Mục tiêu của cặp vệ tinh GRAIL là vẽ bản đồ đầy đủ đầu tiên về trọng lực của Mặt Trăng và tìm kiếm các chi tiết mới về cơ cấu bên trong Mặt Trăng.

Các nhà khoa học hy vọng sẽ biết thêm về sự hình thành của Mặt Trăng và tìm kiếm giải đáp cho câu hỏi phải chăng những rặng núi trên đó là kết quả của một vụ đụng nhau cách nay khoảng 4 tỷ năm với một Mặt Trăng thứ hai nhỏ hơn.

Hai vệ tinh GRAIL sẽ bay quay quỹ đạo Mặt Trăng trong vòng 90 ngày. Khoảng sáu tuần sau khi hoàn toàn sứ mạng, hai vệ tinh này sẽ lao xuống bề mặt của Mặt Trăng.

Việc phân tích các dữ liệu của cặp vệ tinh nói trên dự kiến sẽ tiếp tục trong vòng 1 năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục