NATO cam kết tiếp tục hỗ trợ Afghanistan chống khủng bố

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã khẳng định tổ chức này sẽ tiếp tục hỗ trợ Afghanistan sau khi Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế rút khỏi đây.
NATO cam kết tiếp tục hỗ trợ Afghanistan chống khủng bố ảnh 1Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani (trái) đón Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg (phải). (Nguồn: nato.int)

Trong chuyến thăm bất ngờ đến Afghanistan hôm 6/11, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã khẳng định Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tiếp tục các hoạt động hỗ trợ đối với quốc gia này sau khi Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF), do NATO đứng đầu, rút khỏi đây vào cuối năm nay.

Ông Stoltenberg, người mới nhậm chức hôm 1/10 vừa qua, đã có cuộc gặp với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và Nhà điều hành cấp cao Abdullah Abdullah, một chức vụ mới tương đương thủ tướng Afghanistan, để thảo luận về mối quan hệ NATO và Afghanistan, cũng như việc triển khai sứ mệnh tiếp theo của NATO mang tên "Resolute Support" (tạm dịch là "Sự hỗ trợ kiên định") tại quốc gia này.

Tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với Tổng thống Ghani ở thủ đô Kabul, Tổng Thư ký Stoltenberg một lần nữa khẳng định sự hỗ trợ của NATO đối với Lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan (ANSF) sau khi ISAF kết thúc 13 năm sứ mệnh chiến đấu tại quốc gia nhiều bất ổn này.

Ông Stoltenberg bày tỏ tin tưởng việc chuyển giao trách nhiệm bảo đảm an ninh cho các lực lượng an ninh Afghanistan sẽ mở ra một chương mới cho quốc gia Tây Nam Á này và cam kết NATO sẽ hỗ trợ về mặt tài chính (4,1 tỷ USD/năm), cũng như huấn luyện và cố vấn cho ANSF.

Về phần mình, Tổng thống Ghani đánh giá cao sự hỗ trợ của NATO trong nhiều năm qua và việc tăng cường sự hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

NATO và Mỹ đang chuẩn bị cho kế hoạch rút quân dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 31/12 tới.

Theo Hiệp ước an ninh song phương (BSA) được ký kết mới đây giữa Mỹ và Afghanistan, khoảng 12.500 binh sỹ Mỹ và NATO sẽ tiếp tục đồn trú tại Afghanistan sau thời điểm rút quân nói trên, nhằm tiếp tục công tác huấn luyện quân đội và cảnh sát nước sở tại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục