"NATO đang vững chắc cải thiện quan hệ với Nga"

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ngày 22/9 tuyên bố, NATO đang trên con đường vững chắc cải thiện quan hệ với Nga.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang trên con đường vững chắc cải thiện quan hệ với Nga. Đó là tuyên bố của Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ngày 22/9 sau cuộc họp Hội đồng Nga-NATO cấp ngoại trưởng bên lề khóa họp 65 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ).

Ông Rasmussen cho biết NATO và Nga hy vọng tăng cường hợp tác quân sự, nỗ lực đạt được tiến bộ cả trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa lẫn kiểm soát vũ khí thông thường trước thời điểm liên minh quân sự này tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11 tới.

Tổng Thư ký NATO thừa nhận những bất đồng cơ bản vẫn gây chia rẽ Mátxcơva và các nước phương Tây, song khẳng định ông được khích lệ bởi những cuộc thảo luận cho đến thời điểm này.

Ông Rasmussen nói: "Các cuộc thảo luận đã diễn ra theo đúng tinh thần, giải quyết đúng vấn đề và làm rõ thực tế rằng chúng ta hiện nay đang thực sự đi trên con đường vững chắc nhằm cải thiện quan hệ NATO-Nga."

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ các kế hoạch của NATO xây dựng hợp tác với Nga trong vấn đề phòng thủ tên lửa, cho rằng liên minh này cần tán thành một kế hoạch vào trước tháng 11 nhằm nối lại các cuộc diễn tập phòng thủ tên lửa và thử nghiệm những phương thức liên kết các hệ thống cảnh báo sớm.

Theo bà Clinton, NATO và Nga có quan hệ đối tác quan trọng cần tăng cường và làm sâu sắc thêm để thúc đẩy lợi ích chung và giải quyết các thách thức chung.

Về phần mình, đại diện thường trực của Nga tại Hội đồng Nga-NATO Dmitry Rogozin nhấn mạnh các vấn đề chính sách quân sự, vấn đề an ninh châu Âu và an ninh quốc tế được thảo luận tại cuộc họp. Theo ông, cuộc họp diễn ra "tuy không dễ dàng, nhưng bổ ích." Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa thống nhất về vấn đề an ninh châu Âu.

NATO và Nga đang hợp tác chống ma túy và khủng bố xuất phát từ Afghanistan, cũng như các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Hai bên vẫn bất đồng quan điểm đối với kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Đông Âu và việc mở rộng về phía Đông của NATO./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục