NATO diễn tập xe tăng "Saber Strike" gần biên giới Nga

Giai đoạn mới nhất trong các cuộc diễn tập của NATO, có mật danh "Saber Strike," bắt đầu từ ngày 11/6 với các cuộc tập trận xe tăng tại Căn cứ quân sự Adazi của Latvia, gần thủ đô Riga.
NATO diễn tập xe tăng "Saber Strike" gần biên giới Nga ảnh 1Binh sỹ tham gia cuộc tập trận tại căn cứ quân sự Rukla ở Litva ngày 17/6/2014. (Nguồn: THX/TTXVN)

PressTV.com đưa tin thành viên các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu khởi động giai đoạn mới của cuộc tập trận quân sự quốc tế tại các quốc gia vùng Baltic trong bối cảnh tồn tại những căng thẳng dai dẳng với Moskva.

Theo Sputnik, giai đoạn mới nhất trong các cuộc diễn tập của NATO, có mật danh "Saber Strike," bắt đầu từ ngày 11/6 với các cuộc tập trận xe tăng tại Căn cứ quân sự Adazi của Latvia, gần thủ đô Riga.

Sputnik đưa tin xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams do Mỹ chế tạo được sử dụng trong các cuộc tập trận đã được chuyển đến Latvia bằng đường biển từ các cảng tiếp tế quân sự ở Na Uy.

Được thực hiện thường niên kể từ năm 2010, diễn tập "Saber Strike" - diễn ra trong năm nay từ ngày 27/5 đến ngày 22/6 - là một loạt các cuộc diễn tập huấn luyện quân sự phối hợp với sự tham gia của các lực lượng Mỹ và châu Âu diễn ra tại một loạt các địa điểm ở Litva, Estonia và Latvia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục