NATO đối mặt mối đe dọa từ tên lửa hành trình, máy bay không người lái

NATO tuyên bố đang phải đối mặt với những mối đe dọa mới đến từ tên lửa hành trình và các thiết bị bay không người lái cũng như việc phổ biến những công nghệ liên quan.
NATO đối mặt mối đe dọa từ tên lửa hành trình, máy bay không người lái ảnh 1Một mẫu máy bay không người lái bay thử nghiệm tại Maryland, Mỹ. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, trong một tuyên bố sau Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels, Bỉ, liên minh quân sự này đang đối mặt với những mối đe dọa mới đến từ tên lửa hành trình và các thiết bị bay không người lái cũng như việc phổ biến những công nghệ liên quan.

[Tổng thống Donald Trump cảnh báo các đồng minh xuyên Đại Tây Dương]

Tuyên bố cho hay: "Chúng tôi đối mặt với những mối đe dọa mới từ tên lửa hành trình và việc phổ biến công nghệ liên quan cũng những từ những thách thức mới, như các phương tiện nay không người lái, và sẽ theo dõi những diễn biến có thể tác động đến an ninh của liên minh."

Các thành viên của NATO cũng nhất trí phát triển một chính sách không gian toàn diện của liên minh này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục