NATO duy trì 12.000 lính tại Afghanistan trong năm 2015

Liên quân do NATO cầm đầu có thể sẽ duy trì một lực lượng tổng cộng khoảng 12.000 binh lính tại Afghanistan trong năm 2015, trong đó lực lượng Mỹ đông nhất với 8.000 lính.
NATO duy trì 12.000 lính tại Afghanistan trong năm 2015 ảnh 1Xe quân sự của binh sỹ Mỹ tại căn cứ lực lượng liên quân của NATO ở quận Zhari, tỉnh Kandahar, miền nam Afghanistan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Liên quân do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) cầm đầu có thể sẽ duy trì một lực lượng tổng cộng khoảng 12.000 binh lính tại Afghanistan trong năm 2015, trong đó lực lượng Mỹ đông nhất với 8.000 lính.

Thông tin này do một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ tiết lộ ngày 4/6 bên lề cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO tổ chức tại Brussels (Bỉ).

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố kế hoạch cắt giảm quân tại Afghanistan xuống còn 9.800 lính vào đầu năm 2015.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết số lính Mỹ tại Afghanistan sau 2014 sẽ được phân chia thành hai nhóm gồm nhóm thứ nhất, khoảng 8.000 lính, sẽ thuộc quyền chỉ huy của NATO thực thi nhiệm vụ huấn luyện; và nhóm còn lại gồm 1.800 lính sẽ đảm trách nhiệm vụ chống khủng bố đối phó với các phần tử al-Qaeda tại Afghanistan.

Tư lệnh các lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, Tướng thủy quân lục chiến 4 sao Joseph Dunford, cũng đã xác nhận thông tin trên đồng thời bày tỏ hy vọng các đồng minh NATO sẽ đóng góp thêm quân theo đề nghị của Washington.

Trong tuần qua, bộ trưởng quốc phòng các nước NATO đã có các cuộc thảo luận về những nước sẽ cùng Mỹ đóng góp quân và tài chính cho Afghanistan sau năm 2014.

Kết quả đã có ba quốc gia là Đức, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ cam kết sẽ đóng góp quân.

Theo kế hoạch đã được thống nhất sơ bộ, năm 2015, binh sỹ Mỹ ở lại Afghanistan sẽ phụ trách hai khu vực ở phía Đông và phía Nam.

Binh sỹ Italy chủ yếu đảm nhận khu vực phía Tây, binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ phụ trách khu vực thuộc thủ đô Kabul và lính Đức phụ trách các tỉnh phía Bắc của Afghanistan.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi các nhà lập pháp tăng chỉ tiêu cấp thị thực nhập cảnh đặc biệt cho những công dân Afghanistan từng làm việc với Chính phủ Mỹ.

Trước đó, năm 2009, Quốc hội Mỹ đã thành lập chương trình visa nhập cư đặc biệt có nhiệm vụ hỗ trợ việc cấp visa cho các công dân Afghanistan từng làm việc cho Chính phủ Mỹ nhằm tránh nguy cơ những người này trở thành nạn nhân của các hành động trả đũa sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan.

Kể từ ngày 1/10/2013, gần 5.000 người Afghanistan, chủ yếu là các phiên dịch và thân nhân, đã được cấp visa nhập cư vào Mỹ, tăng mạnh so với con số 1.600 visa được cấp trong 12 tháng trước đó.

Tuy nhiên, hiện nay một vấn đề nảy sinh là số visa được cấp sắp sửa vượt chỉ tiêu 3.000 trong năm tài chính 2014 (kết thúc vào tháng 30/9/2014) và như vậy sẽ khiến nhiều công dân Afghanistan bị mắc kẹt lại trong khi chờ chỉ tiêu visa cho năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục