NATO, EU quan ngại trước tình hình xung đột leo thang tại Syria

NATO, EU hối thúc các bên liên quan giảm căng thẳng và tránh những hành động bạo lực, sau khi quân đội chính phủ Syria tiến hành vụ không kích ở Idlib khiến 33 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 28/2 đã hối thúc Nga và Syria các ngừng hoạt động tấn công ở tỉnh Idlib.

Phát biểu tại Brussels, ông Stoltenberg cho biết NATO sẽ luôn sát cánh với Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi 33 binh sỹ nước này thiệt mạng trong một vụ không kích của quân đội chính phủ Syria. Ông Stoltenberg lên án các vụ không kích "bừa bãi" của Nga và quân đội chính phủ Syria, hối thúc các bên liên quan ngừng bắn tại Idlib để thúc đẩy công tác viện trợ nhân đạo.

Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell ngày 28/2 cho biết EU lo ngại tình hình ở Syria có khả năng biến thành một cuộc chiến tranh tổng lực.

Theo ông Borrell, EU hối thúc các bên liên quan nhanh chóng giảm bớt căng thẳng và cân nhắc những biện pháp cần thiết để bảo vệ các lợi ích an ninh của mình."./.

(Vietnam+)