NATO gần đạt mục tiêu tăng quân đến Afghanistan

NATO cho biết đã gần đạt mục tiêu tăng thêm quân đến Afghanistan, nhưng vẫn hối thúc các đồng minh đáp ứng số quân còn thiếu.
Ngày 1/2, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết đã gần đạt mục tiêu tăng thêm quân đến Afghanistan, nhưng vẫn hối thúc các đồng minh đáp ứng số quân còn thiếu để thực hiện sứ mệnh huấn luyện cho các lực lượng an ninh Afghanistan.

Theo Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen, sau Hội nghị quốc tế về Afghanistan ở Anh trong tuần trước, gần 70 nước trên thế giới đã cam kết tăng, hoặc ít nhất là duy trì, sự ủng hộ đối với cuộc chiến chống khủng bố do NATO và Mỹ chỉ huy ở Afghanistan.

Gần 40 trong số 44 quốc gia góp quân cho Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) ở Afghanistan đã đề nghị bổ sung quân cho lực lượng này và NATO đã gần đạt mục tiêu tăng thêm 40.000 quân cho ISAF.

Tuy nhiên, liên quân vẫn thiếu hơn 2.400 quân để thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện cho quân đội và cảnh sát Afghanistan có đủ khả năng tiếp quản trách nhiệm đảm bảo an ninh địa phương.

Nếu quân số các lực lượng an ninh Afghanistan tăng lên đến 300.000 người vào năm 2011 như mục tiêu mà nước này hướng tới, thì sẽ cần đến số huấn luyện viên nước ngoài nhiều hơn nữa.

Ông Rasmussen kêu gọi các đồng minh tiếp tục đưa ra cam kết gửi thêm quân đến Afghanistan tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO, dự kiến diễn ra ở Istalbun, Thổ Nhĩ Kỳ, trong các ngày 4-5/2 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục