NATO gia hạn nhiệm kỳ cho Tổng thư ký Rasmussen

Các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã nhất trí gia hạn nhiệm kỳ Tổng thư ký của ông Rasmussen thêm một năm.
Theo hãng tin Reuters, các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 3/10 đã nhất trí gia hạn nhiệm kỳ Tổng thư ký của ông Anders Fogh Rasmussen thêm một năm, tới cuối tháng 7/2014.

NATO cho hay quyết định gia hạn này đồng nghĩa với việc ông Rasmussen sẽ giữ chức vụ người đứng đầu khối cho tới khi chỉ còn vài tháng nữa là đúng thời điểm NATO chấm dứt hoạt động tác chiến tại Afghanistan, dự kiến vào cuối năm 2014.

[Mỹ tuyên bố NATO tiếp tục sứ mệnh tại Afghanistan]

Theo thông lệ, chức vụ Tổng thư ký NATO có nhiệm kỳ bốn năm và có khả năng kéo dài thêm một năm.

Nhà Trắng ngày 30/9 khẳng định lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tiếp sứ mệnh huấn luyện quân đội Afghanistan bất chấp các vụ tấn công gần đây nhằm vào quân đội Mỹ tại quốc gia Tây Nam Á này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục