NATO hỗ trợ EU ngăn tàu buôn người trên biển Địa Trung Hải

Ngoại trưởng Mỹ mong muốn sứ mệnh của NATO trên biển Địa Trung Hải sẽ góp phần hỗ trợ EU trong chiến dịch mang tên "Sophia" nhằm ngăn chặn làn sóng nhập cư trái phép vào châu Âu bằng đường biển.
NATO hỗ trợ EU ngăn tàu buôn người trên biển Địa Trung Hải ảnh 1Tàu chở người di cư tới đảo Lesbos, Hy Lạp sau khi hành trình vượt biển Aegean từ Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí mở rộng hoạt động trên biển Địa Trung Hải nhằm hỗ trợ Liên minh châu Âu (EU) ngăn chặn các tàu buôn người.

Phát biểu với báo giới sau phiên họp ngoại trưởng NATO ngày 19/5 ở Brussels, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ mong muốn sứ mệnh của NATO trên biển Địa Trung Hải sẽ góp phần hỗ trợ EU trong chiến dịch mang tên "Sophia" nhằm ngăn chặn làn sóng nhập cư trái phép vào châu Âu bằng đường biển.

Sứ mệnh "Sophia" hoạt động trên vùng biển quốc tế, cách xa bờ, nhằm bắt giữ những đối tượng buôn người hoạt động trên vùng biển Libya. Còn sứ mệnh của NATO trên biển Địa Trung Hải mang tên "Tích cực nỗ lực" được triển khai từ sau vụ khủng bố 11/9/2001 ở Mỹ.

Tại phiên họp với Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini, đại diện NATO và EU bàn các biện pháp tăng cường hợp tác chống nạn nhập cư bất hợp pháp.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ngoài những thông tin tình báo, NATO có thể làm nhiều hơn nữa trên biển Địa Trung Hải, đặc biệt tàu của NATO có thể triển khai trên nhiều lĩnh vực.

Trước đó, sứ mệnh chung EU-NATO đã được triển khai trên biển Aegean, nơi hàng nghìn người di cư và tị nạn quá cảnh để vào châu Âu.

Kể từ khi bắt đầu sứ mệnh hồi tháng Hai vừa qua, hàng trăm tàu chở người nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt giữ. Mặc dù vậy, các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn lo ngại người di cư bị chặn tại Hy Lạp có thể đi qua Libya để tới Italy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục