NATO hoan nghênh hoạt động rút quân khỏi miền Đông Ukraine

Việc rút quân ở miền Đông Ukraine, bị trì hoãn trong vài tuần qua, được coi là rào cản cuối cùng trước khi các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Pháp và Đức có thể cùng thảo luận về một giải pháp hòa bình.
NATO hoan nghênh hoạt động rút quân khỏi miền Đông Ukraine ảnh 1Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Interfax của Ukraine, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 30/10 cho biết tổ chức này hoan nghênh việc các lực lượng Chính phủ Ukraine và phe ly khai được Nga hậu thuẫn rút quân khỏi miền Đông Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga thực thi các thỏa thuận hòa bình Minsk.

Hôm 29/10, các lực lượng Ukraine và ly khai đã bắt đầu quá trình rút quân và khí tài khỏi khu vực tiền tuyến chủ chốt Zolote-4, một thị trấn ở khu vực Luhansk, miền Đông Ukraine.

[Chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai rút quân khỏi khu vực miền Đông]

Việc rút quân ở miền Đông Ukraine, bị trì hoãn trong vài tuần qua, được coi là rào cản cuối cùng trước khi các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Pháp và Đức có thể cùng thảo luận về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người kể từ năm 2014 tới nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục