NATO hối Nga yêu cầu ​phe nổi dậy ở Đông Ukraine thực thi ngừng bắn

NATO hối thúc Nga sử dụng ảnh hưởng của mình để yêu cầu lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine thực thi các nội dung trong thỏa thuận ngừng bắn.
NATO hối Nga yêu cầu ​phe nổi dậy ở Đông Ukraine thực thi ngừng bắn ảnh 1Người dân đi qua chốt kiểm soát giữa quân đội Ukraine và lực lượng đòi độc lập bằng chiếc thang gỗ thay thế cho chiếc cầu bị phá hủy trong một đợt giao tranh ở khu vực Luhansk ngày 16/12. (Nguồn: EPA/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 19/12, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã hối thúc Nga sử dụng ảnh hưởng của mình để yêu cầu lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine thực thi các nội dung trong thỏa thuận ngừng bắn.

Trong tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp của các đại sứ Nga và NATO, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nói: “NATO kêu gọi Nga sử dụng ảnh hưởng đáng kể của nước này để yêu cầu lực lượng nổi dậy tại Ukraine thực thi đầy đủ các cam kết”.

Cũng theo Tổng Thư ký Stoltenberg, khoảng cách giữa liên minh quân sự này và Nga vẫn lớn, trong khi các quốc gia thành viên NATO cũng nêu “quan ngại đặc biệt” trước việc Moskva triển khai các cuộc tập trận chớp nhoáng ở gần khu vực Đông Âu.

Ông Stoltenberg cho biết: “Các nước NATO đã nêu quan ngại về việc triển khai những cuộc tập trận chớp nhoáng. Những cuộc tập trận như vậy đang gây bất ổn ở châu Âu."

Tuyên bố trên của Tổng Thư ký Jens Stoltenberg được đưa ra sau khi các đại sứ của Nga và NATO đã nhóm họp trong nỗ lực mới nhằm cải thiện quan hệ, vốn rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Đây là cuộc gặp thứ 3 diễn ra trong năm nay, với việc các quan chức NATO yêu cầu bàn về cuộc xung đột ở Ukraine cũng như vai trò của Moskva trong cuộc xung đột này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục