NATO huấn luyện quân đội, cảnh sát Afghanistan

NATO đã đảm nhận việc huấn luyện quân đội và cảnh sát Afghanistan nhằm xây dựng một lực lượng an ninh hiệu quả cho nước này.
Ngày 21/11, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đảm nhận quyền chỉ huy hoạt động huấn luyện lực lượng quân đội và cảnh sát Afghanistan nhằm tăng cường nỗ lực xây dựng một lực lượng an ninh hiệu quả - điều kiện tiên quyết để rút binh sĩ nước ngoài khỏi nước này.

Tại một buổi lễ ở thủ đô Kabul của Afghanistan, giới chức chỉ huy liên quân cho biết sứ mệnh của Mỹ (CSTC-A) mà cho đến nay vẫn chịu trách nhiệm đối với hầu hết các hoạt động huấn luyện tại đây, sẽ được sáp nhập với "Sứ mệnh huấn luyện NATO - Afghanistan" (NTM-A) mới, đặt dưới quyền chỉ huy của NATO.

Phó Chỉ huy NTM-A, Thiếu tướng Michael Ward, cho biết ông tin sự kiện trên sẽ khuyến khích có thêm nhiều chuyên gia huấn luyện của NATO được gửi tới Afghanistan, giúp đẩy nhanh sự phát triển của các lực lượng Afghanistan.

Hiện nay, tại Afghanistan có khoảng 110.000 binh sĩ liên quân, trong đó có 68.000 binh sĩ Mỹ, đang chiến đấu với Taliban. Lực lượng nổi dậy này đã mở rộng chiến dịch của chúng từ miền Nam và miền Đông tới các khu vực vốn yên bình ở Afghanistan.

Lực lượng an ninh Afghanistan hiện gồm khoảng 95.000 binh lính và 93.000 cảnh sát. Tướng Ward cho biết mục tiêu trước mắt của NTM-A là tăng số binh lính Afghanistan lên 134.000 và số cảnh sát lên 96.800 vào tháng 10/2010.

Trước đó, ngày 19/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tuyên bố còn quá sớm để đặt thời hạn chót chuyển giao các trách nhiệm bảo đảm an ninh cho các lực lượng của Afghanistan, theo đề xuất của Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục