NATO kêu gọi duy trì trừng phạt tới khi Triều Tiên 'thay đổi cụ thể'

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi cộng đồng quốc tế cần duy trì sức ép và các biện pháp trừng phạt Triều Tiên cho tới khi nhận thấy có một "sự thay đổi cụ thể" trong hành động của Bình Nhưỡng.
NATO kêu gọi duy trì trừng phạt tới khi Triều Tiên 'thay đổi cụ thể' ảnh 1Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 26/4 cảnh báo, cộng đồng quốc tế cần duy trì sức ép và các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên cho tới khi nhận thấy có một "sự thay đổi cụ thể" trong hành động của Bình Nhưỡng.

Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử liên Triều, Tổng thư ký Stoltenberg nêu rõ: "Chúng ta cần phải tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên và duy trì các biện pháp trừng phạt cho tới khi nhìn thấy một sự thay đổi cụ thể trong hành động của Triều Tiên."

Trước đó, tờ Wall Street Journal ngày 22/4 dẫn lời các quan chức Chính phủ Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không sẵn sàng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trọng yếu đối với Triều Tiên trước khi Bình Nhưỡng thực sự loại bỏ các chương trình hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục